Lời khai tài xế xe ben tông 6 xe máy làm 9 người thương vong

Tài xế lái xe ben đã tới công an trình diện và có lời khai ban đầu sau khi gây tai nạn kinh hoàng khiến 1 người chết, 8 người bị thương.

Hôm nay (2/3), Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) vẫn đang điều tra làm rõ vụ tai nạn xảy ra trên đường Phan Văn Trị khiến nhiều người thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Bước đầu, công an đã khám nghiệm xong hiện trường, khám nghiệm chiếc xe ben và lấy lời khai các nhân chứng.

Tài xế lái xe ben mang BKS 51D - 162.78 được xác định là Mai Văn Giàu (24 tuổi, quê Bình Định). Sau khi tai nạn xảy ra, người này đã rời khỏi hiện trường nhưng tới sáng nay, đã tới trình diện công an, khai báo sự việc.

Bước đầu tài xế thừa nhận toàn bộ lỗi gây ra tai nạn nghiêm trọng trên và không sử dụng bia rượu hay chất kích thích trước, trong lúc điều khiển phương tiện.

Theo cơ quan chức năng, trong 8 nạn nhân bị thương, được đưa đi cấp cứu ở BV, có 1 người đã tử vong.

Bệnh viện quân y 175 tiếp nhận 5 ca vào cấp cứu trong vụ tai nạn ở đường Nguyễn Văn Trị.

Trong 5 nạn nhân có anh Nguyễn Quốc Toản và Đỗ Minh Tuấn (cùng 24 tuổi bị gãy xương chân, còn anh Vũ Văn Thành (29 tuổi) bị chấn thương ở vùng đầu, đang được phẫu thuật. 2 người còn lại bị thương nhẹ được bác sĩ cho về nhà điều trị.

Như đã đưa tin, lúc 23h hôm qua, xe ben mang BKS 51D - 162.78 chạy trên đường Phan Văn Trị, hướng từ Nguyễn Oanh đi Phạm Văn Đồng (TP.HCM).

Khi cách giao lộ Nguyễn Thái Sơn (phường 7, quận Gò Vấp) khoảng 200 m, chiếc xe bất ngờ húc văng gần 20 m dải phân cách bằng thép rồi lao qua làn đường ngược lại, tông 6 xe máy và cuốn các xe, người điều khiển vào gầm.

Đức Duy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thoi_su/loi-khai-tai-xe-xe-ben-tong-6-xe-may-lam-9-nguoi-thuong-vong-282678.html