Lời khai tài xế ôtô tông hàng loạt xe máy ở TP.HCM

Đến cơ quan công an trình diện, tài xế khai tai nạn liên hoàn xảy ra do xe 7 chỗ kẹt vô lăng sau va chạm với xe máy tại nút giao ở quận Thủ Đức.

Khoảnh khắc ôtô tông hàng loạt xe máy ở TP.HCM Vụ tai nạn liên hoàn khiến 5 người bị thương. Tài xế khai vụ việc xảy ra do ôtô kẹt vô lăng sau va chạm với xe máy.

Ngày 20/11, Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) cho biết đang điều tra nguyên nhân ôtô 7 chỗ tông 10 xe máy tại nút gia0 quốc lộ 1K - đường số 5, thuộc phường Linh Xuân vào hôm trước.

Theo nguồn tin của Zing, sau khi tai nạn xảy ra, 2 người đàn ông bước xuống ôtô và rời khỏi hiện trường.

Sau đó, ông Lê Chí Hùng (40 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM) đã đến cơ quan điều tra khai nhận là tài xế gây ra tai nạn. Kiểm tra người này, lực lượng chức năng không phát hiện nồng độ cồn, ma túy.

 Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: A.H.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: A.H.

Ông Hùng cho biết ôtô lúc đầu va chạm với một xe máy. Sau đó, xế hộp bị kẹt vô lăng nên lái lao sang trái, tông 10 xe máy đang dừng đèn đỏ.

Tai nạn làm 5 người bị thương, phải nhập viện. Một cán bộ công an cho biết các nạn nhân bị thương nhẹ, sau khi được sơ cứu tại bệnh viện đã về nhà.

Theo nhân chứng Nguyễn Thanh Nam (51 tuổi, ngụ phường Linh Xuân), thời điểm xảy ra tai nạn, ông ngồi trước cửa nhà. Sau tiếng động mạnh, ông Nam thấy ôtô đã va chạm với một số xe máy. Nhiều người đang dừng chờ đèn đỏ đã nhảy khỏi xe rồi tháo chạy.

“Chiếc ôtô chạy tốc độ vừa phải nên lực va chạm nhẹ, các nạn nhân chỉ bị thương ngoài da”, ông Nam nói.

Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ sự việc.

Giao lộ quốc lộ 1K - đường số 5, nơi xảy ra tai nạn. Ảnh: Google Maps.

An Huy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/loi-khai-tai-xe-oto-tong-hang-loat-xe-may-o-tphcm-post1154908.html