Lời khai rùng rợn vụ con rể sát hại mẹ vợ rồi vứt xác vào bể nước

Do vợ và mình đã li thân, nên Bộ tìm đến nhà mẹ vợ để thuyết phục quay lại, cho rằng bà H. giấu vợ, nên Bộ đã ra tay sát hại.

Liên quan đến vụ việc bà, N.T.H. (SN 1971, ở xã Thụy Lương, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) nghi bị con rể mình sát hại rồi phi tang xác trong bể nước mưa vào ngày 20/11, vừa qua.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Thụy Lương đã báo cáo sự việc đến Công an huyện Thái Thụy và Công an tỉnh Thái Bình.

Các lực lượng công an đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, đồng thời khoanh vùng, tổ chức truy bắt nghi can có liên quan.

Đối tượng tại cơ quan công an.

Đối tượng tại cơ quan công an.

Bằng nghiệp vụ, công an đã xác định nghi can chính trong vụ án này là Vũ Đức Bộ (SN 1989), trú tại thôn Các Đông, xã Thái Thượng, Thái Thụy (là con rể bà H.). Ngay trong đêm, các trinh sát Công an chia thành nhiều tổ công tác tiến hành truy bắt và đã bắt được Vũ Đức Bộ.

Bước đầu, tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thái Thụy ban đầu Bộ khai nhận, do vợ và mình đã li thân, nên vào ngày 20/11, Bộ tìm đến nhà mẹ vợ để tìm gặp vợ với mong muốn thuyết phục quay lại nhưng không gặp vợ mà chỉ gặp bà H. Cho rằng bà H. giấu vợ mình, nên Bộ đã dùng dao bấm đâm chết bà H. Sau khi xác định bà H. đã chết, Bộ kéo bà H. ra cạnh bể nước mưa và đẩy vào trong bể nước.

Như trước đó, Phapluatplus.vn đã thông tin, vụ án mạng xảy ra vào khoảng 21h ngày 20/11, tại xã Thụy Lương, Thái Thụy, Thái Bình. Thời điểm này, một người phụ nữ tên H. không liên hệ được với người làm thuê của quán mình là bà Hợi nên đến nhà tìm.

Hiện trường vụ việc.

Khi đến nhà, thấy khóa trái cửa nên bà H. nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên liên hệ với công an địa phương. Công an xã Thụy Lương xuống kiểm tra thì phát hiện bà Hợi đã chết dưới bể nước mưa. Ngay sau đó, Công an huyện Thái Thụy huy động lực lượng xuống hiện trường xác minh, điều tra và truy bắt nghi phạm.

Cơ quan công an đã bắt giữ được đối tượng gây án là Vũ Đức Bộ (SN 1989, trú tại thôn Các Đông, xã Thái Thượng, Thái Thụy), là con rể bà Hợi. Bước đầu, nghi phạm đã thừa nhận hành vi gây án của mình và khai nguyên nhân là do mâu thuẫn gia đình.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Duy Khương

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/loi-khai-rung-ron-vu-con-re-sat-hai-me-vo-roi-vut-xac-vao-be-nuoc-d111673.html