Lời khai người mẹ vụ bé sơ sinh rơi trước sảnh chung cư

Liên quan đến vụ bé sơ sinh rơi ở khu chung cư Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội), người mẹ thừa nhận đứa bé đã chết sau khi sinh nên vứt xuống đất.

Ngày 19/10, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã đưa 3 người có liên quan trong vụ bé sơ sinh rơi từ tầng 31 của chung cư HH2A, khu đô thị Linh Đàm về trụ sở làm việc.

Sản phụ được xác định là Đinh Thị V.A (21 tuổi, quê tại xã Yên Hòa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) là sinh viên năm 4, một trường ĐH trên địa bàn Hà Nội.

Người này thừa nhận đứa trẻ sau khi sinh đã tử vong nên cô ta đã vứt con xuống đất qua cửa sổ nhà vệ sinh. 2 người còn lại khi đó không hề biết sự việc.

Trước đó, khoảng hơn 20h ngày 18/10, nhiều người dân sống ở tòa HH1C và HH2C, khu chung cư HH Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội nghe thấy một tiếng động lớn ở khu vực sân của chung cư.

Hiện trường phát hiện thi thể cháu bé

Hiện trường phát hiện thi thể cháu bé

Ra ngoài kiểm tra nhiều người bàng hoàng phát hiện một thi thể cháu bé sơ sinh đã tử vong .Tại hiện trường, cháu bé xấu số không mặc quần áo. Theo phán đoán của người dân có thể cháu bé vừa sinh song.

Sự việc ngay sau đó được người dân báo lực lượng Công an phường Hoàng Liệt , quận Hoàng Mai. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Minh Thu

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/doi-song/loi-khai-nguoi-me-vu-be-so-sinh-roi-truoc-sanh-chung-cu-16620.html