Lời khai nghi phạm truy sát gia đình vợ cũ

Lê Minh Hải khai do mâu thuẫn về việc chia tiền đền bù đất nên đã truy sát gia đình vợ cũ.

Sáng 29/9, Công an Hà Tĩnh tạm giữ hình sự Lê Minh Hải (37 tuổi, trú phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi giết người.

 Nghi phạm Lê Minh Hải. Ảnh: L.M.

Nghi phạm Lê Minh Hải. Ảnh: L.M.

Hải là nghi phạm dùng dao truy sát gia đình vợ cũ khiến 2 người tử vong, một người bị thương.

“Nghi phạm khai do mâu thuẫn với gia đình vợ cũ trong việc chia tiền mảnh đất được dự án làm đường đền bù nên gây ra vụ truy sát. Mảnh đất này trước đây Hải được gia đình nhà vợ cho để xây nhà”, một cán bộ điều tra Công an Hà Tĩnh thông tin.

Theo nhà chức trách, trưa 28/9, Hải tìm đến nhà mẹ vợ cũ là bà Nguyễn Thị Vân (71 tuổi, ở phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh).

Khi đó, bà Vân ở cùng 2 con gái là Bùi Thị Huỳnh (41 tuổi) và Bùi Thị Nhung (47 tuổi).

Hai bên xảy ra mâu thuẫn. Hải bị cáo buộc cầm dao chém 3 người thân của vợ cũ.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: L.M.

Người dân đã đưa các nạn nhân bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, chị Nhung và chị Huỳnh không qua khỏi. Nạn nhân còn lại đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

“Nạn nhân Huỳnh bị đâm thấu phổi, rách một phần gan. Suốt quá trình mổ cấp cứu, nhịp tim ngừng hai lần. Còn bà Vân bị rách phần thành bụng, đang được điều trị”, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh thông tin.

Đến 18h cùng ngày, Hải bị công an bắt giữ tại thị trấn Hưng Nguyên (cách hiện trường gây án khoảng 70 km).

Theo chính quyền sở tại, Hải là chồng cũ con gái út bà Vân. Hai người đã ly hôn. Nghi phạm làm nghề sửa chữa xe máy gần khu vực chợ Hà Tĩnh. Thời điểm Hải gây ra vụ truy sát, vợ cũ nghi phạm không ở nhà.

Hoàng Dương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/loi-khai-nghi-pham-truy-sat-gia-dinh-vo-cu-post1136220.html