Lời khai nghi phạm giết bé trai 11 tuổi

Sau khi lấy trộm 16 triệu trong két, Quân gặp T. ở tầng trệt. Ông ta bóp cổ rồi sát hại bé trai trong phòng tắm.

Ngày 26/4, Công an tỉnh Nam Định bắt giữ Nguyễn Văn Quân (43 tuổi, ở huyện Ý Yên) để điều tra về cái chết của bé trai K.Q.T. (11 tuổi, ở xã Yên Cường, huyện Ý Yên).

Theo công an, tại trụ sở điều tra, Quân thừa nhận đã giết bé T. vào sáng 24/4.

Quân khai sáng hôm đó, ông ta nảy sinh ý định trộm cắp nên lẻn vào nhà anh Khiều Văn Quang (48 tuổi, ở xã Yên Cường) để lấy tài sản.

 Nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Đ.X.

Nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Đ.X.

Khi đi lên tầng 2, Quân phá khóa két sắt rồi lấy 16 triệu đồng tiền mặt. Sau đó, nghi phạm xuống tầng một gặp bé trai 11 tuổi.

Người đàn ông 43 tuổi đã bóp cổ rồi kéo bé trai vào phòng tắm. Tại đây, Quân dìm đầu nạn nhân xuống chậu nước đến chết.

Sau khi gây án, Quân đem 10 triệu về nhà cất, còn 6 triệu mang đi chơi.

Đến 11h30 cùng ngày, người nhà của T. phát hiện vụ việc và trình báo công an sở tại.

Sau khi rà soát, cảnh sát xác định Quân là nghi phạm số một nên triệu tập để đấu tranh làm rõ.

"Quân quen biết với gia đình bé trai, thường xuyên sang nhà chơi. Trước đó, ông ta hay có hành vi trộm cắp tại địa phương", Chủ tịch UBND xã Yên Cường nói.

Hải Nam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/loi-khai-nghi-pham-giet-be-trai-11-tuoi-post1208596.html