Lời khai nghi phạm cướp ngân hàng tại Đà Nẵng

Hôm qua (24/4), Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng tiếp tục tạm giữ hình sự Lê Phú Cao (32 tuổi, quê Thừa Thiên Huế), để hoàn tất hồ sơ khởi tố về tội Cướp tài sản.

Lãnh đạo Đà Nẵng biểu dương Công an TP về thành tích phá án.

Lãnh đạo Đà Nẵng biểu dương Công an TP về thành tích phá án.

Sáng 24/4, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã biểu dương, thưởng nóng Công an TP về thành tích phá án; cảm ơn sự phối hợp các lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên Huế.

Ông Quảng nói đây là vụ cướp ngân hàng đầu tiên xảy ra ở Đà Nẵng với thủ đoạn manh động. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho hay, trong thời gian ngắn cơ quan CSĐT cùng các lực lượng liên quan đã làm rõ dấu vết và bắt nhanh đối tượng gây án. Qua chuyên án cho thấy trình độ nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm của công an TP trong đấu tranh với các loại tội phạm.

Qua sự việc, Bí thư Đà Nẵng đề nghị tất cả các chi nhánh ngân hàng và các cơ quan nhạy cảm dễ xảy ra việc chiếm đoạt tài sản phải có những biện pháp cụ thể để kịp thời báo động khi có các đối tượng thực hiện các hành vi tương tự.

Theo điều tra, Cao tốt nghiệp đại học, giỏi công nghệ thông tin, từng đi làm cho Cty du học nhưng nghiện game và đã nghỉ việc. Cao khai gần đây muốn đi xuất khẩu lao động, không có tiền lo chi phí nên nảy sinh ý định cướp ngân hàng.

Trong tháng 4/2023, Cao nhiều lần lảng vảng quanh khu vực Phòng giao dịch Vietinbank ở số 1 đường Đống Đa, phường Thạch Thang, quận Hải Châu; khảo sát các tuyến phố xung quanh để tìm đường trốn chạy nhanh nhất sau khi gây án. Đây là khu vực đông người qua lại, ở trung tâm TP nên đối tượng chọn ra tay lúc cuối giờ làm việc buổi sáng, khi vắng khách.

Đối tượng Cao cùng tang vật

Cao mua một súng giả bằng nhựa và roi điện, một bộ áo chống nắng có mũ trùm đầu, làm biển số xe máy giả. Trưa 20/4, đối tượng mượn xe máy Yamaha Grande của bạn gái, gắn biển số giả rồi đi tới ngân hàng.

Dữ liệu camera an ninh của phòng giao dịch Vietinbank cho thấy, 11h15 Cao xông vào gí súng và roi điện, hai lần ép bảo vệ đứng úp mặt vào tường. Một nữ nhân viên hoảng sợ bỏ chạy khỏi ghế ngồi, trong khi hai nữ nhân viên khác núp dưới bàn làm việc.

Cao rảo bước nhanh trong phòng giao dịch, vừa uy hiếp vừa vơ tiền, yêu cầu nhân viên đưa thêm rồi cho tất cả cho vào túi nylon. Hành vi cướp ngân hàng diễn ra hơn một phút.

Khi bỏ trốn, Cao tìm chỗ vắng vẻ trên đường Dương Lâm (quận Sơn Trà) phi tang áo chống nắng, khẩu súng nhựa, roi điện vào một bụi cây ven đường. Đối tượng chạy xe máy vào trung tâm thương mại gần cầu quay sông Hàn, gửi ở đây.

lHình ảnh nghi phạm bị camera an ninh ghi lại.

Cao khai, để tạo chứng cứ ngoại phạm đã đón taxi đi từ trung tâm thương mại lên Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, đi lại hai vòng tại đây rồi mới quay về. Ngày 21/4, đối tượng cắt tóc để thay đổi bề ngoài, thay quần áo, đến trung tâm thương mại lấy xe máy trả bạn gái.

Trong lúc này, Công an Đà Nẵng huy động toàn bộ nhân lực truy tìm nghi phạm cướp ngân hàng. Đơn vị phối hợp với Công an Quảng Nam và Thừa Thiên Huế rà soát gần 4.000 xe máy có nhận dạng tương tự chiếc xe đối tượng sử dụng khi gây án; chốt chặn, kiểm soát trên nhiều tuyến đường, nhất là vùng giáp ranh.

Tuy nhiên, biển số xe gây án là của một chiếc đang ở tiệm cầm đồ. Dữ liệu camera cũng mất dấu Cao ở phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, sau khi rời sân bay.

Thượng tá Trần Nam Hải, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng, cho biết lực lượng phải dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ mới phát hiện tung tích của nghi phạm vào sáng 21/4. Tối cùng ngày, Cao bị bắt khi vừa xuất hiện ở khu vực phòng trọ của bạn gái ở phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu). Nghi phạm khai đã tiêu xài, trả nợ hơn 50 triệu đồng, còn 590 triệu đồng giấu trên trần phòng trọ của mình.

Thượng tá Trần Nam Hải cho biết, đây là lần đầu tiên Công an TP huy động tổng lực các lực lượng cùng vào cuộc truy bắt đối tượng gây án.

Công an Đà Nẵng còn phối hợp với Công an hai địa phương là Thừa Thiên Huế và Quảng Nam để cùng điều tra, rà soát phương tiện. Đồng thời, báo cáo về Bộ Công an để các đơn vị nghiệp vụ cùng phối hợp điều tra, phá án.

M.Trường

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/loi-khai-nghi-pham-cuop-ngan-hang-tai-da-nang-post473548.html