Lời khai ngày chơi ma túy của tài xế gây thảm nạn

Tài xế xe tải gây tai nạn làm 8 người chết, 8 người bị thương đã có những lời khai đầu tiên tại cơ quan điều tra

Sáng ngày 22/1, tại trụ sở công an huyện Kim Thành (tỉnh Hải Dương), tài xế Lương Văn Tâm (SN 1991, trú Nguyên Bình, Cao Bằng) là người điều khiển chiếc xe tải mang biển kiểm soát 29C-71953 gây ra vụ tai nạn kinh hoàng chiều ngày hôm trước đã bắt đầu khai nhận với cơ quan điều tra.

Theo thông tin từ Chủ tịch UBND xã Kim Lương- nơi xảy ra vụ tai nạn, ông Vũ Ngọc Uông cho biết đối tượng khi khai nhận tỏ ra khá tỉnh táo, không sợ hãi và thừa nhận mọi hành vi của mình. Chỉ có điều vẫn quanh co vào thời điểm sử dụng ma túy.

Ông Vũ Ngọc Uông cho biết lái xe Tâm cùng với 2 người phụ xe ngồi trên xe tải sau khi gây tai nạn đã bỏ trốn khỏi hiện trường vì một phần hoảng sợ, một phần lo bị người dân hành hung. Nhưng hai đối tượng không đi xa quá hiện trường, đến tối thì hỏi đường đến công an huyện để ra trình diện.

Tài xế Lương Văn Tâm ở cơ quan điều tra (Ảnh: Báo ATGT)

Tại cơ quan công an, bước đầu Tâm khai nhận khi đi đến địa phận tỉnh Hải Dương, Tâm có cảm giác mệt và buồn ngủ, vì thế tính cố chạy đến trạm thu phí sẽ đổi lái. Nhưng đến cầu vượt Kim Lương thì lái xe này gây ra vụ tai nạn kinh hoàng trên.

Theo lời Tâm khai, lúc lao vào đoàn người đi bộ trên đường là lái xe này đã ngủ gật. Giật mình hoảng hốt, Tâm tiếp tục đánh lái khiến vụ tai nạn càng thêm nghiêm trọng. Chiếc xe sau đó còn lao từ làn xe thô sơ ra tới làn ô tô và đâm vào dải phân cách cứng.

Liên quan đến vấn đề sử dụng ma túy, ông Vũ Ngọc Uông cho biết thông tin ông nắm được, lái xe này rất quanh co tại cơ quan điều tra. Ban đầu đối tượng khai đã dùng ma túy đá từ lâu, và không tin trong máu còn chất này, liên tục yêu cầu xét nghiệm lại.

Tuy nhiên các kết quả thử nghiệm sau đó đều chứng minh Tâm có dương tính với ma túy đá - ketamine. Rồi lái xe khai sử dụng ma túy vào thứ 3 (ngày 15/1), sau đó lại khai chơi vào ngày khác, cụ thể là ngày 17/1. Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục tiến hành điều tra vụ việc.

Sau khi vụ tai nạn thảm khốc xảy ra, Bà Nguyễn Thị Tươi, trưởng thôn Lương Xá Nam, cho biết 6/8 người tử vong đều là người dân của thôn. Ngày 21/1, xã tổ chức đoàn cán bộ và nhân dân gồm 50 người đi thăm nghĩa trang liệt sĩ, trên đường về thì gặp nạn.

Hình ảnh thảm khốc của vụ tai nạn chiều ngày 21/1

Bà Tươi kể lại với phóng viên: "Khi nhận được tin báo, tôi nhanh chóng chạy ra hiện trường. Lúc đó, những nạn nhân nằm la liệt trên mặt đường, cảnh tượng rất kinh hoàng, máu chảy lênh láng. Đây đều là những người tôi quen biết, ngày ngày gặp mặt ở cơ quan công vụ, hết giờ làm vẫn hay gặp nhau chuyện trò hàng xóm láng giềng.

Khi tôi đến, ông Thiện (Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã - PV) vẫn đang đứng run rẩy bên hàng rào phân cách. Ông ấy chỉ lắp bắp "chết hết rồi, chết hết rồi". Cả thôn chúng tôi đang rất đau thương và hoảng loạn".

Theo thông tin từ Zing, ông Thảo, người đầu tiên bị chiếc xe đâm trúng may mắn thoát nạn cho biết: "Chiếc xe tải này bất ngờ xuất hiện sau khi vượt một xe khác chắn phía trước. Vì muốn vượt nên chiếc xe này lấn sang làn dành cho xe thô sơ, đúng vị trí nhóm người đi bộ đang di chuyển. Diễn biến quá bất ngờ khiến mọi người hầu như không kịp phản ứng".

Vụ tai nạn đã làm 8 người tử vong. Đáng chú ý, 6 người trong đó đang là cán bộ của xã Kim Lương.

Cụ thể gồm ông Trần Văn Đoan, Trưởng Công an xã. Ông Lương Xuân Sinh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã. Ông Trần Văn Đường, Chi hội trưởng Chi hội nông dân thôn Lương Xá Nam. Ông Hứa Bình Dương, Chủ tịch Hội Khuyến học xã. Ông Lê Hồng Tư, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam xã. Ông Lê Văn Tường, Phó Chủ tịch MTTQ xã, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã.

Ngoài ra, còn có 2 người tử vong là cán bộ hưu trí của xã gồm ông Phạm Văn Thuấn và ông Hứa Như Doanh. Ngoài ra, 7 người bị thương có nhiều cán bộ đang công tác cho UBND xã Kim Lương.

Kiểm tra đột xuất, thêm lái xe dương tính ma túy

Tối ngày 21/1, tổ công tác cục CSGT (Bộ Công an) phối hợp với Trung tâm Giám định ma túy Viện khoa học hình sự (Bộ Công an) ra quân kiểm tra đối với tài xế điều khiển xe ô tô tải, xe container và xe khách đường dài trên đường Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Thượng tá Nguyễn Quang Nhật, Phó phòng hướng dẫn tuyên truyền và điều tra giải quyết TNGT Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết: Tổ công tác chọn vị trí lối ra của trạm thu phí BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ vào Trung tâm Thủ đô Hà Nội tại Km 188+300 qua địa bàn huyện Thanh Trì do Đội tuần kiểm giao thông đường bộ Cao tốc số 7, Phòng 8, Cục CSGT phụ trách.

Chỉ trong vòng gần 2 tiếng tối cùng ngày, tổ công tác đã dừng kiểm tra gần chục phương tiện ô tô khách và xe container để kiểm tra, trong đó phát tiện một tài xế điều khiển xe đầu kéo container dương tính với ma túy.

Thượng tá Nguyễn Quang Nhật đã chỉ đạo tổ công tác lập biên bản tạm giữ phương tiện, đồng thời niêm phong kết quả thử ma túy đối với tài xế Thọ. Tại chốt kiểm tra, tài xế Thọ cho biết, xe container 60C-204.61 kéo theo rơ moóc 60R-013.46 chở hoa quả thanh long từ tỉnh Long An lên Lào Cai đến đây thì bị CSGT kiểm tra.

Minh Nguyệt

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/gia-dinh/loi-khai-ngay-choi-ma-tuy-cua-tai-xe-gay-tham-nan-3373332/