Lời khai máu lạnh của nghi phạm sát hại thầy lang 70 tuổi

Nghi phạm sát hại thầy lang Huỳnh Văn N. (70 tuổi), trú tại khối phố Phú Ân, phường An Phú, TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) đã bị bắt giữ.

Hiện trường xảy ra án mạng

Báo Công Lý đưa tin, Công an tỉnh Quảng Nam đã xác định được nghi phạm sát hại thầy lang Huỳnh Văn N. (70 tuổi), trú khối phố Phú Ân, phường An Phú, TP. Tam Kỳ (Quảng Nam). Theo đó, đối tượng là Huỳnh Ngọc Việt (SN 1978), trú khối phố 6, phường Phước Hòa, TP.Tam Kỳ.

Tại cơ quan điều tra, Việt khai trước đây quen với ông N.. Ngày 11/10, Việt đánh bạc thua hết 2 triệu đồng và cầm chiếc xe máy. Sau đó, Việt đến nhà định vay ông N. 2 triệu đồng nhưng không được, lại bị ông N. la mắng.

Tối 11/10, Việt xin ở lại nhà ông N. ăn cơm và ngủ. Nghĩ lại chuyện ông N. không cho vay tiền còn la mắng, Việt bực tức không ngủ được đã ra phía sau chuồng gà lấy một cây gỗ đánh vào đầu ông N. khiến nạn nhân tử vong.

Gây án xong, Việt lục ví của ông N. lấy đi mấy trăm nghìn đồng rồi vứt ví xuống mương nước.

Báo Nông nghiệp đưa tin trước đó, một người phụ nữ đến nhà ông N. để bốc thuốc chữa bệnh thì tá hỏa phát hiện người đàn ông này đã tử vong vào khoảng 19h30 ngày 11/10.

Người phụ nữ này đã báo cho hàng xóm cùng vợ con ông N. và cơ quan chức năng.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/loi-khai-cua-nghi-pham-sat-hai-thay-lang-70-tuoi-a407742.html