'Lời khai mạc cuộc mít tinh của cụ Tôn Đức Thắng'

LTS: Ngày 25-12-1967, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại biểu Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, đại biểu của chính đảng, các đoàn thể các dân tộc, các tôn giáo và đại biểu của các tầng lớp nhân dân Hà Nội mít tinh trọng thể tại Thủ đô Hà Nội kỷ niệm 21 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến và kỷ niệm 23 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20-8-1888 / 20-8-2018), Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng trân trọng giới thiệu toàn văn “Lời khai mạc cuộc mít tinh của cụ Tôn Đức Thắng”.

“Thưa: Đoàn Chủ tịch,

Thưa các đồng chí đại biểu,

Thưa các đồng chí và các bạn trong Đoàn ngoại giao.

Cách đây 21 năm, theo lời kêu gọi thiêng liêng của Hồ Chủ tịch, đồng bào và chiến sĩ cả nước đã nhất tề đứng lên kháng chiến lâu dài chống bọn xâm lược Pháp và đã giành được thắng lợi vẻ vang, làm rạng rỡ truyền thống anh hùng của dân tộc ta và nức lòng các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ngày nay, thấm nhuần lời dạy của Hồ Chủ tịch “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, đồng bào và chiến sĩ cả nước ta đoàn kết một lòng, chiến đấu dũng cảm và mưu trí, đã giành được những thắng lợi to lớn về mọi mặt. Thế ta ngày càng vững, sức ta ngày thêm mạnh.

Lịch sử chiến đấu oanh liệt của quân và dân ta trên hai mươi năm qua chứng tỏ rằng, đường lối chính trị và quân sự của Đảng ta rất đúng, dân tộc ta rất anh hùng, quân đội ta bách chiến bách thắng, sức mạnh đoàn kết của toàn dân ta là vô địch, chiến tranh nhân dân của ta là vô địch.

Chúng ta nhiệt liệt hoan hô tinh thần đoàn kết toàn dân kháng chiến lâu dài, quyết giành thắng lợi của ngày 19-12-1946.

Chúng ta nhiệt liệt biểu dương Quân đội nhân dân Việt Nam, một quân đội đang tuổi thanh xuân, nhưng đã lập được nhiều chiến công rực rỡ, luôn luôn “trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng!”.

Chúng ta nhiệt liệt biểu dương Quân Giải phóng miền Nam. Người em xứng đáng của Quân đội nhân dân Việt Nam, ngày đêm hăng hái xông pha trên tuyến đầu của Tổ quốc, tìm Mỹ mà diệt, tìm ngụy mà đánh, luôn luôn nêu cao truyền thống trung dũng, kiên cường, quyết chiến, quyết thắng!

Kỷ niệm lần thứ 23 Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và lần thứ 21 Ngày Toàn quốc kháng chiến, đồng bào và chiến sĩ cả nước ta hãy ra sức phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc Việt Nam và của Quân đội nhân dân Việt Nam, phát huy thắng lợi đã giành được, ra sức tăng cường đoàn kết toàn dân, đoàn kết quân dân, quyết vượt mọi khó khăn, gian khổ, không từ một hy sinh nào, thừa thắng xông lên, quyết đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, bảo vệ và xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa, giải phóng miền Nam, tiến tới thống nhất Tổ quốc!

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi xin trân trọng tuyên bố khai mạc cuộc mít tinh trọng thể này”.

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/chinh-tri/cac-van-de/loi-khai-mac-cuoc-mit-tinh-cua-cu-ton-duc-thang-547197