Lời khai lạnh người của nam sinh nghi bắt cóc, bỏ đói khiến bé 5 tuổi tử vong

Liên quan đến vụ bé 5 tuổi tử vong trong ngôi nhà hoang, nam sinh học lớp 11 là nghi can trong vụ án đã bước đầu khai nhận tại CQĐT.

Nạn nhân H.V.Đ.

Nạn nhân H.V.Đ.

Ngày 10/6, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết, lực lượng công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ bé H.V.Đ. (5 tuổi, trú tại xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu) tử vong dưới con suối trong rừng vắng.

Theo nguồn tin, sau khi phát hiện thi thể bé Đ. bằng nghiệp vụ, công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Quỳnh Lưu đã triệu tập nghi phạm Đ.Ng.H. (học sinh lớp 11, Trường THPT Quỳnh Lưu 4). Bước đầu tại CQĐT, nghi phạm đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Trong khi đó, giáo viên Trường THPT Quỳnh Lưu 4 cho biết thêm, Đ.Ng.H. có học lực trung bình. Những ngày gần đây nam sinh này vẫn đi học đều nhưng chiều qua (9/6) Đ.Ng.H. được công an triệu tập lên làm việc nên có xin nghỉ học .

Người dân địa phương đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

Theo lời khai ban đầu của nghi phạm, Đ.Ng.H. nghiện các loại game bạo lực, có nội dung bắt cóc, tống tiền, trinh thám… Vì ám ảnh, Đ.Ng.H. nghĩ ra việc bắt cóc và giấu cháu Đ. vào chỗ hoang vắng để khi gia đình nạn nhân tổ chức tìm kiếm đối tượng này sẽ giả vờ tìm thấy, giải cứu để lập công.

“Sau khi giấu cháu Đ. ở ngôi nhà hoang, Đ.Ng.H. thấy gia đình, chính quyền địa phương ráo riết tìm kiếm nên hoảng sợ, không dám thông tin về cháu Đ. Nạn nhân bị bỏ đói nên đã tử vong”, nguồn tin cho biết. Cũng theo cơ quan chức năng, sau khi phát hiện bé Đ đã tử vong, Đ.Ng.H đã đưa thi thể nạn nhân ra bờ suối, cách nhà hoang khoảng 100m.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, khoảng 15h30 (ngày 9/6), thi thể bé H.V.Đ được người thân tìm thấy dưới con suối tại khu vực rừng xã Lăng Thành, cách nhà cháu khoảng 10km. Bé Đ. mất tích từ ngày 7/6.

Cảnh Huệ

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/loi-khai-lanh-nguoi-cua-nam-sinh-nghi-bat-coc-bo-doi-khien-be-5-tuoi-tu-vong-1670892.tpo