Lời khai lạnh người của 2 đối tượng Trung Quốc cướp tài sản ở cây xăng

Liên quan đến vụ cướp tài sản ở cây xăng, tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng Trung Quốc đã khai nhận về hành vi của mình.

Theo nguồn tin từ báo Dân Việt, ngày 9/8, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh (PC45) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ding Shi Jie (Đinh Thiếu Kiệt), SN 1988, trú tại huyện Tuy Phàn, tỉnh Hồ Bắc, và Ding Ning Shan (Đinh Ninh Sơn), SN 1982, trú tại thôn Thượng Tiền, huyện Chu Chân, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, về hành vi cướp tài sản.

Ding Ning Shan (Đinh Ninh Sơn) tại cơ quan công an. (Ảnh: Báo VOV).

Báo VOV thông tin thêm, tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận, khoảng 11h ngày 7/8, họ nhập cảnh trái phép vào thành phố Móng Cái, đi lang thang nhằm mục đích lợi dụng sơ hở để trộm cắp tài sản.

Ding Shi Jie (Đinh Thiếu Kiệt) bị bắt giữ tại cơ quan công an. (Ảnh: Báo Dân Việt).

Khoảng 21h50, khi đi đến khu vực cây xăng số 22 của công ty cổ phần ASEAN thuộc khu 2, phường Hòa Lạc, TP.Móng Cái, các đối tượng phát hiện cửa hàng mở cửa, không người trông coi nên đã vào phòng khách của cửa hàng để lục soát, trộm cắp tài sản.

Trong khi lục soát thì 2 đối tượng bị chị Nguyễn Thị Thu H., nhân viên quản lý tài chính của công ty và cửa hàng xăng dầu, phát hiện, hô hoán rồi chạy vào phòng ngủ gần đó kéo cửa lại. Thấy vậy, 2 đối tượng liền đuổi theo, giật cửa và bịt mồm chị H. Sau đó, 2 đối tượng kéo chị H. đến gần chiếc két sắt ở trong phòng, yêu cầu mở khóa két. Chị H. nói không có chìa khóa nên không mở được két sắt. Một trong hai đối tượng dùng tay bóp cổ và bịt mồm chị H.

2 đối tượng đã để chị H. nằm tại đây 15 phút, lục lọi một số tài sản ở trong phòng ngủ và lấy đi 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung S7 Egde, cùng số tiền 210.000 đồng.

Diễn biến tiếp theo của vụ việc như báo Người Đưa Tin đã đưa từ trước, tiếp đó, chị H. đã kịp hô hoán nhưng khi nhân viên cây xăng đến nơi thì các đối tượng đã bỏ chạy. Trong đó, 1 đối tượng chạy ra phía cây xăng thì bị nhân viên bắt giữ và giao cho Công an phường Hòa Lạc. Đối tượng còn lại đã cướp ô tô BKS 14 - 9988 tại văn phòng công ty ASEAN tẩu thoát.

Trong khi Công an phường Hòa Lạc áp giải đối tượng vừa bị bắt giữ về trụ sở thì đối tượng cướp xe ô tô đã đuổi theo rồi lao xe vào lực lượng chức năng để giải thoát cho đồng bọn.

Sau đó, 2 đối tượng này dùng xe ô tô vừa cướp bỏ trốn. Khi đến trạm Kiểm soát liên ngành bến tàu Dân Tiến (xã Hải Tiến, thành phố Móng Cái), 2 đối tượng cho xe đâm đổ barie tại đây và chạy thêm khoảng 3km (hướng về phía thành phố Hạ Long) thì ô tô lao xuống ruộng.

Ngay sau đó, 2 đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Mộc Trà (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/loi-khai-cua-2-doi-tuong-trung-quoc-cuop-tai-san-o-cay-xang-a381324.html