Lời khai kinh hoàng vụ hài nhi rơi: 'Sinh con trong nhà vệ sinh chung cư, nhưng bé qua đời nên vứt xuống đất'

Lời khai của nữ sinh bị tình nghi khiến nhiều người hoảng sợ.

Theo thông tin vừa được cập nhật, liên quan đến việc bé sơ sinh rơi ở chung cư Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Công an quận Hoàng Mai cho biết đang làm việc với những người tình nghi liên quan, trong đó có một sản phụ.

Được biết, sản phụ này tên là Đinh Thị V.A (21 tuổi, quê tại xã Yên Hòa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình). V.A hiện là sinh viên năm 4, một trường đại học trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo chia sẻ từ phía công an quận Hoàng Mai cho biết: "Ban đầu cô gái này không thừa nhận đã sinh con. Tuy nhiên, sau khi tiến hành truy xét, chúng tôi xác định đúng là nữ sinh này. Cô ấy khai nhận, sinh con trong nhà vệ sinh nhưng vừa sinh xong thì con đã ngừng thở nên vứt con qua cửa sổ nhà vệ sinh".

Cũng theo chia sẻ từ Công an quận Hoàng Mai, thời điểm xảy ra sự việc, trong căn hộ trên có 3 người. Tuy nhiên, hai người còn lại không hề biết V.A sinh con và vứt con từ tầng 31 xuống đất. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra.

Trước đó, khoảng 20h30 tối qua 18-10, tại cư dân ở khu chung cư Linh Đàm nhiều người nghe tiếng động lớn, sau đó phát hiện một thi thể em bé sơ sinh đã qua đời ngay dưới sân đường nội bộ giữa tòa nhà HH 2A và HH 1A.

Giới trẻ tâm sự về mẹ nhân ngày 20/10: 'Sợ mẹ là điều tất yếu trong cuộc sống'

Mộc Liên

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/loi-khai-kinh-hoang-vu-hai-nhi-roi-sinh-con-trong-nha-ve-sinh-chung-cu-nhung-be-qua-doi-nen-vut-xuong-dat-59738.html