Lời khai đối tượng nghiện ma túy dùng dao cứa cổ, cướp xe máy tài xế Grab ở Sài Gòn

Đối tượng cứa cổ, cướp xe máy tài xế Grab ở Sài Gòn khai rằng do thất nghiệp và nghiện ma túy nên nảy sinh ý định đi cướp tài sản.

Ngày 15/7, Công quận quận Thủ Đức, TPHCM cho biết trên báo Tổ Quốc, vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Tạ Quang Ngọ (29 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An, trú TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) về hành vi “Cướp tài sản”.

Đồng thời, phía công an đang củng cố hồ sơ để xử lý Ngọ về hành vi “Giết người”. Ngọ chính là nghi phạm dùng dao cắt cổ tài xế Grabbike để cướp xe máy trên địa bàn phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức cách đây không lâu.

Tại cơ quan công an, theo báo tổ Quốc, Ngọ khai nhận làm nghề sơn nước nhưng bị thất nghiệp. Do Ngọ nghiện ma túy và cần tiền để tiêu xài nên nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Sau đó, Ngọ lên kế hoạch và chuẩn bị 1 con dao rọc giấy, Ngọ nhắm tới cánh tài xế xe ôm để dễ dàng hành động.

Nghi can Tạ Quang Ngọ tại cơ quan điều tra. Ảnh: báo Vietnamnet.

Theo thông tin ban đầu trên báo Tiền Phong, khoảng 17h ngày 10/7, Ngọ mang theo một con dao rọc giấy dài khoảng 23cm đi bộ một mình đến ngã tư đường Nguyễn Tri Phương thuộc khu phố Nhi Đồng 1, phường Dĩ An, Tx. Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Tại đây, Ngộ thấy anh Đinh Hoàng Mỹ (46 tuổi, quê Phú Yên) mặc áo Grabbike điều khiển xe máy hiệu Yamaha màu đen trắng biển số 78L1 - 100.35 một mình nên gọi lại yêu cầu anh Mỹ chở đến khu vực cầu Cống Hội thuộc khu phố 1, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TPHCM. Do không biết được ý đồ của Ngọ và nghĩ là khách đi xe bình thường nên anh Ngọ đã đồng ý.

Khi đi ngang qua bãi đất trống, tại khu phố 1, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, Ngọ thấy vắng người nên dùng tay trái cầm dao cắt cổ anh Mỹ khiến anh này bị thương và mất khả năng kháng cự nên nhảy xuống xe kêu cứu. Lúc này, Ngọ lấy xe máy của nạn nhân tẩu thoát.

Hình ảnh Ngọ được camera an ninh ghi lại.

Về phần Ngọ, y chạy đến khu vực cây xăng Sài Gòn Nhỏ, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức gọi cho 1 người tên là Lò (chưa rõ lai lịch) bán xe lấy 6 triệu đồng. Ngọ dùng tiền này để mua ma túy và tiêu xài.

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, theo thông tin trên báo Vietnamnet, Công an xác định Ngọ có liên hệ với 1 người bạn tên Nhị, hiện làm phụ hồ tại 1 công trình xây dựng ở P.10, TP Vũng Tàu. Công an mất vài ngày để truy tìm thì đã bí mật làm việc với Nhị.

Nhị có cho biết, Ngọ vừa đến để nhờ xin chân làm phụ hồ và hiện đang tá túc tại nhà trọ của Nhị. 2 tổ trinh sát đã bí mật phục kích và nhanh chóng bắt giữ Ngọ tại nhà trọ khi đối tượng này không kịp phản ứng.

Tại cơ quan Công an, Ngọ đã khai báo toàn bộ hành vi. Hiện Công an đã thu hồi chiếc xe mà Ngọ đã cướp của nạn nhân M.

Nguyễn Thúy (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/loi-khai-doi-tuong-nghien-ma-tuy-dung-dao-cua-co-cuop-xe-may-tai-xe-grab-o-sai-gon-5624173.html