Lời khai của thiếu niên 15 tuổi sát hại tài xế GrabBike

Thiếu niên 15 tuổi khai nhận, do thích dòng xe tay côn để đi chơi cùng bạn bè nhưng không đủ tiền để mua nên đã nảy sinh ý định cướp.

Liên quan vụ nam thanh niên mặc áo GrabBike ở TP HCM bị sát hại và cướp xe máy, ngày 25/10, Công an huyện Bình Chánh (TP HCM) vừa bàn giao Lê Minh Thuận (15 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP HCM điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Nạn nhân trong vụ án là anh L.N.H. (20 tuổi, sinh viên năm 3 Đại học Giao thông Vận tải TP HCM, hành nghề tài xế GrabBike).

Báo Dân Việt cho biết, tại cơ quan công an, Thuận khai nhận thuê nhà trọ sống cùng với bà ngoại ở huyện Bình Chánh và làm thuê cho một tiệm bạc ở địa phương. Do thích dòng xe tay côn để đi chơi cùng bạn bè nhưng không đủ tiền để mua nên Thuận nảy sinh ý định cướp.

Ngày 19/10, Thuận thấy anh H. đậu xe tay côn Winner đón khách gần bến xe miền Tây nên lại gần, yêu cầu anh này chở về đường số 16, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh. Khi đến khu vực vắng người, Thuận dùng hung khí tấn công khiến anh H. tử vong.

Sau gây án, thiếu niên 15 tuổi cướp xe cùng điện thoại ví tiền của nạn nhân tẩu thoát.

Vào cuộc điều tra, bằng biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã bắt khẩn cấp đối tượng vào lúc 15h ngày 24/10 khi Thuận đang lẩn trốn ở địa phương.

Hiện trường vụ án.

Trước đó, vào khoảng 10h30 ngày 19/10, người dân ở khu dân cư Phong Phú, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh phát hiện 1 nam thanh niên mặc áo GrabBike nằm gục bên vỉa hè. Qua kiểm tra, người dân xác định nạn nhân đã chết, trên người có nhiều vết đâm.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương có mặt xử lý hiện trường, khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Qua điều tra, công an xác định người gây án là Lê Minh Thuận đang làm công nhân tại một cơ sở sản xuất vàng ở huyện Bình Chánh. Sau khi gây án, tên này lấy xe máy của nạn nhân đi về nơi làm việc, vứt áo mưa GrabBike trước nhà đối diện rồi bỏ trốn.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/loi-khai-cua-thieu-nien-15-tuoi-sat-hai-tai-xe-grabbike-258136.htm