Lời khai của thiếu niên 15 tuổi dùng dây siết cổ tài xế taxi, cướp xe ở Sài Gòn

Tại cơ quan công an, Phú khai do giận gia đình nên mang theo dao bỏ nhà ra đi. Hết tiền, thiếu niên mua dây dù bắt xe taxi và dùng dây này siết cổ tài xế cướp nhưng bị phát hiện.

Ngày 26/4, Công an quận 2, TP.HCM đang tạm giữ hình sự Trần Anh Phú (15 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng, trú quận Bình Thạnh) để điều tra làm rõ về hành vi "Cướp tài sản".

Theo khai báo của Phú tại cơ quan công an, Phú vốn ở với gia đình ở đường Ung Văn Khiêm, phường 2, quận Bình Thạnh, TPHCM. Ngày 19/4, Phú giận gia đình nên đã mang theo dao, 50 ngàn đồng, quần áo và bỏ đi.

Sau 2 ngày rong ruổi, Phú hết tiền nhưng vẫn giận gia đình nên không chịu về nhà. Lúc này, thiếu niên muốn có tiền tiêu sài nên nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Phú thấy các tài xế xe taxi thường hay chạy vào ban đêm nên hướng tới cánh tài xế. Phú dành số tiền ít ỏi còn lại trong người đi tới tiệm tạp hóa ở phường 19, quận Bình Thạnh mua 1 sợi dây dù dài khoảng 150cm.

Thiếu niên 15 tuổi tại cơ quan công an. Ảnh: M.T

Thiếu niên 15 tuổi tại cơ quan công an. Ảnh: M.T

Trong đêm 22/4 và rạng sáng 23/4, Phú rảo quanh các tuyến đường ở phường 19, quận Bình Thạnh. Khi đi tới đường Nguyễn Văn Lạc, phường 19, quận Bình Thạnh thì phát hiện chiếc xe ô tô mang BKS: 51F-777.08 do anh Trương Văn Thanh (50 tuổi, ngụ quận 4, là tài xế xe hãng Vinasun) điều khiển. Phú vẫy tay yêu cầu xe taxi chở về khu vực quận 2.

Tài xế Thành vui vẻ nhận chở thiếu niên về quận 2 không chút đề phòng. Khi xe vừa đi tới trước căn nhà số 8 đường số 3, phường Bình An, quận 2, Phú yêu cầu tài xế dừng xe. Lúc này, thiếu niên 15 tuổi dùng dây vòng qua cổ anh Thanh liền bị anh này phát hiện nên chống trả. Tài xế hô hoán cho người dân địa phương khống chế bắt giữ Phú cùng tang vật là 1 con dao, 1 lưỡi dao, 1 sợi dây giao công an.

Minh Tuệ

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/loi-khai-cua-thieu-nien-15-tuoi-dung-day-siet-co-tai-xe-taxi-cuop-xe-o-sai-gon-20190426114832802.htm