Lời khai của thanh niên hiếp dâm cô gái vào giữa đêm

Sau khi sử dụng ma túy, Hiếu hết tiền nên lấy xe đi mượn. Khi ngang qua phòng chị Quỳnh Hoa, thấy cửa mở nên anh ta đột nhập hiếp dâm nạn nhân.

Ngày 2/8, Công an TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh đang giữ Hồ Minh Hiếu (24 tuổi, ngụ ấp Cầy Xiêng, xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm” và “Cướp tài sản”.

Tại công an, Hiếu khai nghiện ma túy nặng và có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và “Cố ý gây thương tích”.

Khoảng năm 2014, Hiếu chấp hành án phạt tù xong thì quay trở về địa phương sinh sống. Tuy nhiên, anh ta vẫn chứng nào tật nấy, tiếp tục tụ tập cùng đám bạn bè hư hỏng rồi lại nghiện ma túy.

Tối 31/7, Hiếu sử dụng ma túy xong nên hết tiền. Vẫn chưa “đã” cơn nghiện nên anh ta lấy xe bạn mình để đi kiếm người mượn tiền.

Sau đó, thanh niên này rảo quanh các khu vực ở TP.Tây Ninh nhưng không thấy ai.

Khoảng 20h cùng ngày, Hiếu đi ngang qua dãy trọ của chị Quỳnh Hoa (tên đã thay đổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) tại phường 1, TP.Tây Ninh thì thấy cửa mở nên dừng lại.

Hiếu dừng xe bên lề đường cầm cây gỗ đi vào phòng chị Hoa thì thấy chị này đang dùng ĐTDĐ iPhone 6 một mình ở phòng.

 Hiếu lúc bị bắt.

Hiếu lúc bị bắt.

Anh ta đi vào trong phòng rồi khống chế chị Hoa dọa giết. Do phòng trọ vắng nên chị không dám hô hoán.

Sau đó, Hiếu ép chị Hoa nằm xuống rồi hiếp dâm. Sau đó yêu râu xanh lục lọi lấy 200.000 đồng, iPphone 6 của chị Hoa rồi lấy xe máy tẩu thoát.

Hiếu dùng tiền tiếp tục mua ma túy sử dụng.

Đến 7h cùng ngày, trinh sát công an phát hiện Hiếu nên đã bắt giữ. Hiếu thừa nhận hành vi như trên.

VĂN THANH

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/loi-khai-cua-thanh-nien-hiep-dam-co-gai-vao-giua-dem-68777.html