Lời khai của sát thủ máu lạnh nổ súng khiến 2 người thương vong

Từ khoản nợ 20 triệu đồng, Nông Văn Tú đã dùng súng ra tay tàn độc khiến 2 người thương vong trên phố.

Sáng 27/8, Công an tỉnh Thái Nguyên lấy lời khai của Nông Văn Tú (32 tuổi, trú tại tổ dân phố Tân Thành 2, phường Đồng Bẩm, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra, làm rõ vụ nổ súng khiến 2 người thương vong ở TP.Thái Nguyên. Tại cơ quan công an, Nông Văn Tú khai nhận nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc vay nợ giữa nạn nhân và hung thủ.

Nghi phạm Nông Văn Tú.

Nghi phạm Nông Văn Tú.

Trước đó, chị Trần Thị Tr. (33 tuổi, trú tại tổ 19, phường Quan Triều, TP.Thái Nguyên) có vay 20 triệu của Nông Văn Tú dưới hình thức bốc họ. Đến nay, chị Tr. còn nợ Tú khoảng 30 triệu đồng bao gồm cả gốc lẫn lãi.

Tuy nhiên, do chị Tr. không có tiền trả cho Tú đã dẫn đến việc hai bên cãi nhau. Mâu thuẫn căng thẳng, Nông Văn Tú đã đánh, đá chị Tr. khiến nạn nhân gãy tay. Vụ việc đã được cơ quan công an tiếp nhận, lập hồ sơ và giải quyết sự việc, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích thì Tú bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Tối 26/8, Tú gọi điện hẹn gặp nạn nhân để thỏa thuận về việc sẽ đền bù vụ đánh gãy tay nạn nhân. Do bực tức vừa cho vay tiền nay phải bồi thường nên Tú đã dùng súng tự chế để "giải quyết" khiến chị Tr. tử vong tại chỗ và người đi cùng chị Tr. là anh Nguyễn Tiến T. (32 tuổi, trú tại tổ 21, phường Phan Đình Phùng, TP.Thái Nguyên) bị thương.

Hiện trường vụ án.

Gây án xong, Nông Văn Tú mang theo hung khí bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến hơn 23h, cơ quan công an đã bắt Tú tại Bắc Giang. Được biết, Nông Văn Tú chưa có tiền án, tiền sự. Tại địa phương, Tú làm nghề cho vay nặng lãi.

Trước đó, khoảng 20h05 ngày 26/8, anh Nguyễn Tiến T. lái xe máy nhãn hiệu Honda Airblade màu đen, chở theo chị Trần Thị Tr.. Khi đi đến đoạn đường thuộc phố Nguyễn Trung Trực, gần khách sạn Monaco thuộc tổ 7, phường Túc Duyên, 2 người bị Nông Văn Tú đi xe máy nhãn hiệu Honda SH tối màu (không rõ biển kiểm soát) sử dụng súng bắn khoảng 3, 4 phát trúng vào anh T. và chị Tr. rồi bỏ chạy.

Chị Tr., anh T. được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Tuy nhiên, do vết thương nặng nên chị Tr. không qua khỏi.

Hiện vụ việc vẫn đang cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Q.A (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/phap-luat/loi-khai-cua-sat-thu-mau-lanh-no-sung-khien-2-nguoi-thuong-vong-53128.html