Lời khai của nữ Việt kiều trong vụ 2 bé gái bị bắt cóc tống tiền 50.000 USD ở Sài Gòn

Nữ Việt kiều Trương Thanh Hương (50 tuổi) đã bị công an bắt giữ, người này khai bị tổ chức khác đứng đằng sau khống chế, ép buộc thực hiện vụ bắt cóc 2 bé gái ở Sài Gòn.

2 bé gái bị bắt cóc tống tiền 50.000 USD ở Sài Gòn

Liên quan đến vụ án 2 bé gái là Trần Hoàng M.A (7 tuổi) và Trần Hoàng B.N (5 tuổi) bị bắt cóc tống tiền 50.000 USD ở Sài Gòn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM sau khi giải cứu thành công 2 bé gái đã tạm giữ một nữ Việt kiều tên Trương Thanh Hương để điều tra.

Quá trình điều tra, công an xác định Hương là một trong các đối tượng chủ mưu của vụ bắt cóc này. Tại cơ quan công an, bà Hương khai bị tổ chức khác đứng đằng sau khống chế, ép buộc thực hiện vụ bắt cóc.

Để thực hiện hành vi bắt cóc hai cháu bé, ngày 7/3, bà Hương nhờ Lâm Thị Phương D. (SN 2003, quê Trà Vinh), người giúp việc của gia đình ông Hoàng (bố hai bé gái) đến trường đón 2 cháu bé. Do thường xuyên đón 2 bé nên cô giáo biết mặt và cho phép người giúp việc đưa 2 bé đi.

Hai bé gái bị bắt cóc ở Sài Gòn được giải cứu thành công

Sai khi đó, người giúp việc đã thuê xe ôm chở mình và hai bé gái đến phòng trọ ở Q.Bình Tân (phòng trọ này được bà Hương thuê từ 1/12/2017).

Sau đó nhóm của Hương nhắn 4 tin nhắn và gửi đoạn video về cho ông Hoàng với nội dung 2 con gái của ông đang bị giữ, kẻ nhắn tin yêu cầu gia đình chuẩn bị 50.000 USD và không được báo công an.

Kẻ giữ 2 bé gái còn thông báo sẽ sắp xếp để ông Hoàng gặp mặt con tại một địa điểm ở tỉnh Bình Dương.

Về phần ông Trần Hoàng (Việt kiều Mỹ, cha ruột của 2 bé gái), sau khi nhận được tin nhắn nói trên, lo sợ con gái gặp chuyện, ông đã vội trình báo Công an quận 11. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, công an xác định địa điểm 2 bé gái bị giữ tại một phòng trọ ở quận Bình Tân. Chiều ngày 10/3, các trinh sát ập vào, giải cứu 2 bé gái an toàn.

Liên quan đến vụ việc này, theo điều tra của cơ quan công an, ông Hoàng trước đây có quen một cô gái người Việt, sau đó có 2 con (bé A. và bé N.) với người này. Tuy nhiên, sau đó hai người đã chia tay, 2 bé gái được mẹ ông Hoàng đón về ở chung và chăm sóc.

Một thời gian sau, ông Hoàng quen với người phụ nữ khác. Người này có chị là bà Hương. Vì vậy bà Hương và gia đình ông Hoàng có mối quen biết. Thỉnh thoảng về Việt Nam, bà Hương đến ở tại nhà ông Hoàng.

Hiện, vụ án này vẫn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ các đối tượng liên quan

Video: Bác sĩ đuổi bệnh nhân về nhà

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/loi-khai-cua-nu-viet-kieu-trong-vu-2-be-gai-bi-bat-coc-tong-tien-50000-usd-o-sai-gon-d124807.html