Lời khai của nữ chủ quán bánh xèo bạo hành nhân viên ở Bắc Ninh

Tại cơ quan Công an, chủ quán bánh xèo Nguyễn Thị Ánh Tuyết khai do nhân viên ăn vụng và nghi trộm tiền nên đã đánh đập để răn đe, dạy dỗ.

Chủ quán bánh xèo Nguyễn Thị Ánh Tuyết.

Chủ quán bánh xèo Nguyễn Thị Ánh Tuyết.

Liên quan đến vụ việc Nguyễn Thị Ánh Tuyết (34 tuổi, chủ quán bánh xèo tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) bạo hành hai nhân viên là cháu Trương Quang D. (14 tuổi) và Võ Văn Đ. (21 tuổi cùng quê tại tỉnh Quảng Ngãi). Ngày 23/11, cơ quan Công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã quyết định tạm giữ hình sự người này để tiếp tục làm rõ hành vi “Bạo hành người dưới 16 tuổi”.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Thị Ánh Tuyết đã khai nhận hành vi của mình.

Theo đó, Tuyết khai đánh đập để răn đe, dạy dỗ do nhân viên ăn vụng, ở bẩn, lấy trộm tiền.

Trên cơ thể cháu D. có nhiều vết thương nghiêm trọng, cả cũ cả mới.

Trước đó ngày 21/11, Công an huyện Yên Phong phát hiện một cháu bé tại khu vực Chùa thôn Lạc Nhuế, xã Thụy Hòa, huyện Yên Phong, có biểu hiện bất thường.

Sau khi đưa về trụ sở Công an, cháu bé cho biết tên là T.Q.D. (quê ở xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi).

Tháng 9/2020, D. được anh ruột đưa ra huyện Yên Phong làm thuê tại quán bánh xèo do vợ chồng Nguyễn Thị Ánh Tuyết và Ngô Thanh Vũ (35 tuổi) làm chủ, thuê địa điểm kinh doanh tại Ấp Đồn, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Thời gian làm việc tại quán, cháu D. bị Tuyết đánh đập nhiều lần bằng các vật dụng như bàn chải đánh vẩy cá, dao phụ bếp nên chiều 21/11, cháu D. đã bỏ trốn.

Đối tượng Nguyễn Thị Ánh Tuyết làm việc với cơ quan công an.

Ngày 22/11, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ra văn bản chỉ đạo điều tra thông tin báo chí phản ánh về chủ quán bánh xèo Miền Trung có dấu hiệu bạo hành nhân viên.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Yên Phong chủ trì, phối hợp các cơ quan đơn vị liên quan điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).

Cục Trẻ em (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cũng đã chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc, triển khai quy trình hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị bạo hành đồng thời đề nghị xử lý nghiêm minh hành vi bạo lực, bóc lột sức lao động của trẻ em.

Chiều ngày 23/11, cơ quan chức năng đã tiến hành rà soát về tình hình sử dụng lao động chưa đến tuổi lao động trong các cơ sở dịch vụ, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh.

Công an huyện Yên Phong cũng đã đưa 2 cháu Trương Quang D. và Võ Văn Đ. đến bệnh viện khám, điều trị, theo dõi tình hình sức khỏe và giám định thương tật.

Hiện, cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/loi-khai-cua-nu-chu-quan-banh-xeo-bao-hanh-nhan-vien-o-bac-ninh-524644.html