Lời khai của người chú dùng xích khóa cổ cháu ruột ở Thanh Hóa

Liên quan đến vụ việc cháu bé 10 tuổi ở Thanh Hóa bị chú ruột dùng xích khóa cổ, người chú này cho biết, việc làm này là để răn đe, dạy dỗ cháu mình.

Chú ruột dùng xích khóa cổ cháu

Nghi trộm vàng, bé trai 13 tuổi bị đeo xích vào cổ

Những ngày gần đây, dư luận đang rất quan tâm đến hình ảnh cũng như clip về việc một bé trai ở Thanh Hóa bị người chú dùng xích khóa quanh cổ.

Bé trai này sau đó được xác định danh tính là Lê Bá N., trú tại xã Khuyến Nông, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Nam bị chính chú ruột là Lê Bá Chót gông lên người 2 sợi xích sắt, cơ quan công an sau đó đã tiến hành triệu tập, lấy lời khai của người chú.

Làm việc tại cơ quan công an xã Khuyến Nông, ông Lê Bá Chót cho biết, N. rất nghịch ngợm, hay trộm cắp. Theo đó, N. đã từng mở tủ lấy trộm một đôi nhẫn cưới, 2 lắc bạc và 2 dây chuyền bạc của con gái ông Chót, cùng 2 nhẫn cưới của bố và mẹ kế gửi. Số vàng lấy được N. mang đi bán để lấy tiền chơi game.

Khi được hỏi về lí do dùng xích khóa vào cổ cháu mình, ông Chót giải thích bố mẹ đi làm ăn xa nên N. ở với bà nội đã già yếu là Nguyễn Thị Phúc (mẹ ông Chót)

Đứa cháu quá nghịch ngợm, hay ăn cắp đồ nên ông Chót đã mua xích sắt gông vào người cháu, sau đó giao chìa khóa cho bà Phúc quản lý. Khi nào đến giờ học thì mở ra cho N. đến trường và theo dõi cháu.

Cháu N. với vòng xích trên cổ (Ảnh cắt từ clip)

Nói về hành động của mình, ông Chót thừa nhận mình thiếu hiểu biết nên đã làm như vậy.

Nói về việc con trai mình xích cổ cháu trai, bà Nguyễn Thị Phúc cho biết chính bà là người yêu cầu ông Chót xích cháu vì bà cho rằng đây biện pháp để giữ cháu ở nhà, tránh việc cháu đi chơi game.

Sau khi lấy lời khai của các bên liên quan, Công an xã Khuyến Nông đã nghiêm cấm bà Phúc và gia đình không được dùng xích khóa cháu N..

Ông Nguyễn Văn Trung, Trưởng Công an xã Khuyến Nông nhận định, ông Chót chưa ý thức được việc gông xích sắt vào người cháu N. là vi phạm phát luật. Phía công an xã sẽ phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền cho ông Chót biết hành động gông xích vào người cháu N. là vi phạm pháp luật, ngược đãi trẻ em.

Video: Biển người đến cầu an tại chùa Phúc Khánh - Hà Nội trong ngày rằm tháng Giêng

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/loi-khai-cua-nguoi-chu-dung-xich-khoa-co-chau-ruot-o-thanh-hoa-d124444.html