Lời khai của nghi phạm sát hại tài xế xe ôm bằng 10 nhát dao

Đối tượng khai nhận, khi làm công nhân ở Bình Dương, Thành chơi cờ bạc rồi nợ hơn 400 triệu đồng và bị chủ nợ truy tìm. Tối 11/11, Thành đón xe khách về TP Buôn Ma Thuột để trốn nợ. Dọc đường, anh ta nảy sinh ý định cướp tài sản.

Theo báo Pháp luật Việt Nam, tối 12/11, Thiếu tá Thái Khắc Chính - Phó trưởng Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, cơ quan CSĐT Công an TP.Buôn Ma Thuột vừa bắt giữ nghi phạm Lê Văn Thành (24 tuổi, ngụ xã Ea Nôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người. Hiện cơ quan công an đang tổ chức lấy lời khai đối với nghi can để phục vụ công tác điều tra.

Theo đó, nạn nhân trong vụ án được xác đinh là ông Nguyễn Văn Đ. (55 tuổi, ngụ huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) - hành nghề xe ôm. Ông Đ. bị đối tượng sát hại vào rạng sáng ngày 12/11.

Đối tượng Thành tại cơ quan công an .

Đối tượng Thành tại cơ quan công an .

Theo lời khai ban đầu, đối tượng cho biết khi làm công nhân ở Bình Dương, Thành chơi cờ bạc rồi nợ hơn 400 triệu đồng. Gần đây, thanh niên này bị chủ nợ truy tìm. Tối 11/11, Thành đón xe khách về TP.Buôn Ma Thuột để trốn nợ. Dọc đường, anh ta nảy sinh ý định cướp tài sản.

Đến khoảng 3h ngày 12/11, Thành xuống xe và đi bộ đến một góc trên đường vành đai phía Tây TP.Buôn Ma Thuột để tìm tài xế xe ôm với mục đích cướp tài sản. Khi đi đến đường giao nhau Y Moal - vành đai phía Tây TP.Buôn Ma Thuột thì Thành phát hiện 1 người chạy xe ôm nên vẫy lại chở. Tuy nhiên, khi thấy tài xế xe ôm to cao, gã bỏ ý định cướp tài sản của người này.

Sau đó, Thành thấy ông Nguyễn Văn Đ. nên đã nhờ ông chở vào cuối hẻm 372 trên đường Y Moal, TP.Buôn Ma Thuột. Khi cả hai đi đến cuối đường, Thành thấy khu vực vắng người qua lại nên đã rút con dao thủ sẵn đâm nhiều nhát vào người ông Đ. với mục đích cướp tài sản. Khi tài xế hô hoán, Thành bỏ chạy, không kịp lấy tài sản. Sau đó, nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong ngoại viện.

Còn đối tượng Thành, sau khi ra tay sát hại tài xế xe ôm, nghi phạm đã chạy bộ đến lẩn trốn vào một rẫy cà phê thuộc phường Thành Nhất (TP.Buôn Ma Thuột). Sau gần 1 ngày lẩn trốn, đến chiều tối 12/11, khi Thành vừa bước lên xe buýt để về nhà thì bị hàng chục trinh sát ập vào khống chế, bắt giữ. Được biết, Lê Văn Thành từng có một tiền án về tội "Giao cấu với người dưới 16 tuổi".

Hoàng Anh (T/h)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/phap-luat/loi-khai-cua-nghi-pham-sat-hai-tai-xe-xe-om-bang-10-nhat-dao-54256.html