Lời khai của nghi phạm sát hại nữ sinh 17 tuổi trước cổng trường

Níu kéo cô gái quay lại không thành, lập tức, Đạt dùng dao đâm nhiều nhát vào nạn nhân khiến Thủy bị thương nặng, tử vong sau đó.

Liên quan đến vụ một nữ sinh THPT Tứ Sơn, ở huyện Lục Nam (Bắc Giang) bị nam thanh niên đâm tử vong, ngày 27/4, lãnh đạo Công an huyện Lục Nam cho biết, nguyên nhân của vụ việc là do ghen tuông.

Danh tính nạn nhân là nữ sinh Nguyễn Thị Lệ Thủy (SN 2001), trú tại xã Tân Mộc, huyện Lục Ngạn. Hung thủ là Lê Quốc Đạt (SN 1996), trú tại huyện Lục Nam.

Trao đổi với báo Giao thông, vị lãnh đạo Công an huyện Lục Nam thông tin, tại cơ quan công an, Đạt khai, trước đây mấy ngày, Thủy đi chơi cùng một bạn nam khác, lúc đi hát karaoke đã livestream (phát trực tiếp) trên mạng xã hội Facebook. Thấy vậy, Đạt nổi cơn ghen và lên kế hoạch giết hại.

Cũng theo vị này, tại thời điểm lấy lời khai, Đạt tỏ ra sợ hãi và hối hận vì hành động của mình. Hiện, vụ án và đối tượng đã được bàn giao cho PC45 Công an tỉnh Bắc Giang thụ lý.

Một bức ảnh nghi phạm đăng trên facebook cá nhân trước khi xảy ra án mạng sát hại nữ sinh 17 tuổi. Ảnh: FBNV

Trước đó, VOV đưa tin, khoảng 11h30 ngày 27/4, tại quán ăn trước cổng trường THPT Tứ Sơn, xã Trường Sơn, huyện Lục Nam, nữ sinh 17 tuổi tên Thủy có xảy ra cự cãi với nam thanh niên tên Đạt.

Lúc này, bất ngờ cô gái trẻ bị đối tượng nam rút dao đâm nhiều nhát, dẫn tới tử vong.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Trường Sơn nhanh chóng có mặt tại bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo cơ quan công an huyện Lục Nam.

Ngay sau khi gây án mạng, đối tượng Đạt đã đến cơ quan công an đầu thú.

Theo VietNamNet, giữa hung thủ và nạn nhân có quan hệ tình cảm nhưng đã chia tay. Ngày 27/4, Đạt tìm gặp Thủy xin quay lại nhưng bị từ chối nên đã gây ra vụ án mạng.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/loi-khai-cua-nghi-pham-sat-hai-nu-sinh-17-tuoi-truoc-cong-truong-235401.htm