Lời khai của nghi phạm sát hại người phụ nữ độc thân ở Điện Biên

Tại cơ quan công an, nghi phạm trong vụ sát hại người phụ độc thân ở Điện Biên đã khai nhận lý do gây án.

Quàng Văn Quốc tại cơ quan công an. Ảnh ANTĐ

Quàng Văn Quốc tại cơ quan công an. Ảnh ANTĐ

Ngày 9/5, Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Trưởng Công an huyện Tuần Giáo cho biết trên BVPL, lực lượng Công an đã bắt được nghi phạm sát hại người phụ nữ ở bản Củ, xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo (Điện Biên). Đối tượng bị bắt giữ là Quàng Văn Quốc (SN 2001) ở bản Củ, xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo. Nạn nhân là chị Lò Thị Hịa (SN 1979, ở bản Củ).

Đối tượng Quàng Văn Quốc là hàng xóm của nạn nhân (sống cùng bản). Quốc là người nghiện hút, nhân thân bất hảo trên địa bàn. Bước đầu, tại cơ quan Công an, Quàng Văn Quốc thừa nhận là thủ phạm sát hại bà Lò Thị Hịa.

Nguyên nhân gây án theo đối tượng khai nhận, rạng sáng ngày 9/5, biết chị Hịa thường ở nhà một mình, hắn đột nhập vào nhà nhằm trộm cắp tài sản. Chị Hịa phát hiện có người lạ nên hô hoán, hắn liền dùng dao đâm liên tiếp vào nạn nhân rồi bỏ chạy. Sau khi gây án, Quốc chạy về nhà bà ngoại, cởi áo dính máu sau đó bỏ trốn lên rừng tìm đường chạy trốn bị CBCS Công an huyện Tuần Giáo phát hiện, bắt giữ, theo Dân Việt

Trước đó như đã đưa tin, rạng sáng ngày 9/5, người dân phát hiện thi thể người phụ nữ nằm trên con đường đất, trên người bê bết máu. Thời điểm được phát hiện, nạn nhân trong tư thế nằm ngửa và ở trong tình trạng bán khỏa thân, trên người chỉ còn áo lót và váy Thái.

Ngay sau đó, người dân báo Công an xã, Công an huyện Tuần Giáo. Nhận được tin báo, Cảnh sát hình sự, kiểm sát viên, pháp y và các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi, đồng thời triển khai lực lượng truy bắt hung thủ.

Qua khám nghiệm hiện trường, tử thi cho thấy nạn nhân bị đâm tới 29 nhát bằng vật sắc nhọn (nghi dao), tử vong do mất máu cấp.Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện nhiều vết máu trên sàn nhà, ngoài sân, nhiều vết máu trên đường mòn dẫn vào nhà nạn nhân và đã thu giữ được con dao dính nhiều vết máu cách nhà nạn nhân khoảng 1m.

Liên quan đến sự việc này, bà Bạc Thị Thúy - Chủ tịch UBND xã Quài Nưa xác nhận có sự việc trên và cho biết nạn nhân là người ở địa phương tên Lò Thị Hịa.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định được nghi phạm vụ án là Quàng Văn Quốc là đối tượng nghiện hút ma túy vắng mặt tại địa bàn. Đến 12h cùng ngày, lực lượng Công an đã bắt giữ được nghi phạm là Quốc khi hắn đang tìm cách lẩn trốn. Thời điểm gây án, Quốc đang ở độ tuổi vị thành niên (chưa đủ 18 tuổi).

Mai Hương (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/loi-khai-cua-nghi-pham-sat-hai-nguoi-phu-nu-doc-than-o-dien-bien-66761-5.html