Lời khai của nghi phạm sát hại chủ quán nước ở Sài Gòn

Hiệp khai do mâu thuẫn với chủ quán nước nên cầm chai thủy tinh đập đầu nạn nhân, cướp đi nhiều tài sản.

Ngày 31/5, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM đang tạm giữ Nguyễn Tấn Hiệp (51 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) để điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân bị nghi phạm sát hại là bà Trần Thị Thủy (60 tuổi).

Nghi phạm Hiệp tại cơ quan điều tra. Ảnh: Thuận Lâm.

Nghi phạm Hiệp tại cơ quan điều tra. Ảnh: Thuận Lâm.

Tại cơ quan điều tra, Hiệp khai làm thợ hồ, ở trọ gần nhà bà Thủy trong hẻm 520 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức. Do nạn nhân bán quán nước nên Hiệp thường lui tới.

Gần đây, Hiệp nợ bà Thủy hơn 200.000 đồng nhưng không trả nên bị chủ quán nước chửi. Nghi phạm tức giận nảy sinh ý định giết nạn nhân, cướp tài sản.

Chiều 29/5, Hiệp vào nhà bà Thủy dùng chai nước mắm bằng thủy tinh đập vào đầu nạn nhân. Do bị nạn nhân chống trả, vật lộn khiến cả 2 ngã xuống nền.

Hiệp sau đó dùng chai nước mắm đập đầu nạn nhân đến chết. Nghi phạm lục soát trên người nạn nhân lấy 2,7 triệu đồng, một nhẫn vàng, một sợi dây chuyền vàng rồi rời đi.

Số tài sản cướp được, Hiệp đem đi trả nợ và tiêu xài trước khi bị cảnh sát bắt giữ.

Lê Trai

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/loi-khai-cua-nghi-pham-sat-hai-chu-quan-nuoc-o-sai-gon-post951864.html