Lời khai của nghi phạm giết người cướp xe ô tô

Sau khi sát hại anh Hải và kéo thi thể nạn nhân vứt xuống ven đường, Tuân lấy xe ô tô của nạn nhân đi đón bạn gái đi chơi.

Đối tượng Tuân (ảnh nhỏ) và chiếc xe ô tô.

Đối tượng Tuân (ảnh nhỏ) và chiếc xe ô tô.

Ngày 12/6, Công an tỉnh Hải Dương đang điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại xã Hồng Lạc (huyện Thanh Hà).

Tối 10/6, đối tượng Vũ Viết Tuân (31 tuổi, trú xã Tân Việt, huyện Thanh Hà) bắt taxi từ phường Cẩm Đông (TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) về Hải Dương. Đến chợ Cẩm Đông, do lái xe taxi không chở nữa nên đối tượng Tuân đã xuống xe.

Tuân khai, sau đó đối tượng bắt tiếp chiếc taxi BKS 14A... do anh Dương Văn Hải (31 tuổi, trú tại TP Cẩm Phả) điều khiển đi về xã Tân Việt (huyện Thanh Hà). Trên đường đi, Tuân nảy sinh ý định giết lái xe, cướp ô tô nên đã yêu cầu anh Hải lái xe đưa về nhà mình. Tuân lấy con dao giấu trong người ra khống chế yêu cầu lái xe đi ra hướng QL 5 theo tỉnh lộ 390. Đến địa phận thôn Đoài (xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà), Tuân đã sát hại anh Hải và kéo thi thể nạn nhân vứt xuống ven đường rồi lấy xe ô tô của nạn nhân đi về phường Ái Quốc (TP Hải Dương) đón bạn gái đi chơi.

Thanh Hà

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/loi-khai-cua-nghi-pham-giet-nguoi-cuop-xe-o-to-1284049.tpo