Lời khai của nghi phạm gây ra vụ trọng án tại chùa Quảng Ân

BVPL) – Nghi phạm đột nhập vào chùa một mình với một khúc cây, với mục đích trộm cắp tài sản. Khi bị gia chủ và sau đó là khách phát hiện, đối tượng đã xuống tay.

Ngày 27/3, chia sẻ với báo chí, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã tìm được một số tang vật vụ án từ nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm (SN 1989), trú thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

Đó là 3 chiếc điện thoại di động, hai chùm chìa khóa và một tràng hạt, tài sản mà nghi phạm khai đã lấy được từ chùa Quảng Ân rạng sáng 23/3, sau đó vứt bỏ trên đường tẩu thoát do lo sợ bị cơ quan chức năng phát hiện vị trí từ định vị điện thoại.

Tang vật đối tượng khai lấy được từ chùa Quảng Ân đã được cơ quan công an tìm thấy. Ảnh: NLĐO.

Tang vật đối tượng khai lấy được từ chùa Quảng Ân đã được cơ quan công an tìm thấy. Ảnh: NLĐO.

Nguyễn Thanh Tâm khai vốn là hàng xóm của chùa Quảng Ân và biết thầy Thích Nguyên Lộc (tên thật là Tạ Văn Sửu, SN 1963), khuya rạng sáng ngày 23/3, đối tượng đã đột nhập vào chùa một mình với mục đích trộm cắp tài sản.

Tuy nhiên khi đến phòng thầy Lộc, đã bị người này, sau đó là 2 mẹ con bà Nguyễn Thị Phượng, là phật tử của chùa đang ở phòng bên phát hiện, nên đã xuống tay với cả 3 người bằng khúc cây, khiến 2 người tử vong, một nạn nhân bị thương.

Gây án xong, đối tượng nhanh chóng tẩu thoát, trốn vào phía Nam, mang theo những những tài sản lấy được như trên.

Thuận Bắc

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/loi-khai-cua-nghi-pham-gay-ra-vu-trong-an-tai-chua-quang-an-85493.html