Lời khai của nghi phạm đốt xưởng phim Nhật Bản làm 33 người chết

Cảnh sát Nhật Bản ngày 19-7 tiếp tục điều tra vụ phóng hỏa xưởng phim hoạt hình làm 33 người chết, sự việc được xem là tội ác nguy hiểm nhất của nước này trong nhiều thập kỷ qua, theo AFP.

Theo AFP, cuộc điều tra dường như phức tạp bởi thực tế là nghi phạm chính, người đàn ông 41 tuổi, hiện bị bỏng nặng và đang điều trị trong bệnh viện.

Thông tin sáng ngày 19-7 nói rằng hiện người này đã bất tỉnh và cảnh sát chưa thể thẩm vấn. Truyền thông Nhật Bản cho biết người đàn ông này không có bất kỳ mối quan hệ nào với xưởng phim hoạt hình Kyoto.

Động cơ ban đầu của người đàn ông này là vì cho rằng công ty đã đánh cắp tác phẩm của mình. Tờ Shinbun Kyoto dẫn lời người này nói với cảnh sát: "Tôi phóng hỏa vì họ đã đánh cắp tiểu thuyết của tôi".

Trước đó, chủ tịch của hãng phim hoạt hình Kyoto, Hideaki Hatta, cho biết đã bị đe dọa.

"Đã có email gửi đến kèm lời đe dọa sát hại", ông Hatta nói với phóng viên.

Sáng ngày 19-7, nhiều người đã đến địa điểm của tòa nhà bị cháy để đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân, theo AFP.

Hiện trường vụ cháy khiến 33 người thiệt mạng. Ảnh: Reuters

Giới chức Nhật Bản trong một tuyên bố sau đó cho biết đám cháy khiến 33 người thiệt mạng và 10 người trong tình trạng nguy kịch.

Theo truyền thông Nhật Bản, nghi phạm dường như đã lên kế hoạch tấn công từ trước bởi cùng ngày, một người đàn ông có ngoại hình giống nghi phạm đã mang 2 thùng 20 lít đến một trạm xăng dầu. Gần hiện trường, cảnh sát phát hiện 2 thùng, một ba lô và một xe đẩy.

Theo NHK, nghi phạm không có mối quan hệ với xưởng phim hoạt hình nêu trên và theo thông tin trên bằng lái xe, nhà của hắn ở ngoại ô Saitama, phía Bắc của Tokyo. Hiện chưa có nhiều thông tin về nghi phạm và hắn ta đang bị cảnh sát giám sát trong lúc nhập viện điều trị nhiều vết bỏng nặng ở mặt và chân

Theo báo Ngày nay, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết rằng ông không nói nên lời về "sự ghê tởm của tội ác" và gửi lời chia buồn tới các nạn nhân.

Được thành lập vào năm 1981, Kyoto Animation - được biết đến với tên KyoAni - nhà sản xuất phim hoạt hình và xuất bản tiểu thuyết anime, truyện tranh và sách. Các tác phẩm nổi tiếng nhất của hãng bao gồm "Free!", series manga "K-On!", Bộ phim truyền hình chuyển thể từ loạt tiểu thuyết "Haruhi Suzumiya" và "Violet Evergarden" được phát hành trên Netflix từ năm 2018.

Triết lý của công ty như được đăng trên trang web của mình bao gồm giữ văn hóa doanh nghiệp "nhân đạo" và tin rằng "thúc đẩy sự phát triển của mọi người bằng việc tạo ra độ sáng của các tác phẩm".

Phương Nhi (Tổng Hợp)

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/thong-tin-moi-vu-hoa-hoan-tai-xuong-phim-nhat-ban-khien-33-nguoi-chet-d23913.html