Lời khai của nghi phạm chặn xe, chém người phụ nữ chở con nhỏ giữa đường

Tại cơ quan điều tra, đối tượng La Đình Hợi đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Liên quan đến vụ việc một đối tượng chém trọng thương người phụ nữ chở theo con nhỏ tại cầu Cứng, thuộc phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, ngày 15/1, đối tượng La Đình Hợi (SN 1983, trú tại xã Thượng Đình, huyện Phú Bình) đã ra đầu thú sau 2 ngày lẩn trốn.

Tại cơ quan công an, La Đình Hợi khai nhận, do có mâu thuẫn tình cảm với chị Trần Thị H. (SN 1987, trú tại xã Bình Sơn, thành phố Sông Công) nên sáng 13/1, khi chị H. gọi, Hợi đã đi mua một dao phay và đi gặp chị H.

Ngay khi gặp chị H. đi xe máy đến cầu Cứng, Hợi đã dùng dao chém chị H. nhiều nhát vào vùng mặt, vùng đầu và tay sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường.

La Đình Hợi tại cơ quan công an. Ảnh: Danh Quốc

La Đình Hợi tại cơ quan công an. Ảnh: Danh Quốc

Nói về nghi phạm gây án, anh Nguyễn Văn Nghị (chồng chị H.) cho biết: "Gia đình tôi không có mâu thuẫn gì với Hợi. Hồi vợ còn đi làm ở công ty cũ, tôi mới chỉ một lần gặp người này. Ngoài ra, vợ tôi và Hợi cũng không có biểu hiện gì khác thường".

Hàng ngày vợ anh đi làm ở xưởng gỗ, gửi con gái ở nhà ông bà nội. Tuy nhiên, ngày 13/1, xưởng nghỉ làm, vợ anh dành thời gian để ở nhà chơi với con gái (15 tháng tuổi) thì xảy ra vụ việc…

Anh Nghị cũng chia sẻ, hiện chị H. đã được phẫu thuật, ghép nối tay và không còn nguy hiểm đến tính mạng.

Nhật Tân

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/loi-khai-cua-nghi-pham-chan-xe-chem-nguoi-phu-nu-cho-con-nho-giua-duong-20200115191339636.htm