Lời khai của nghi phạm cắt cổ tài xế taxi Vinasun ở TP.HCM: Cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài

Có quan hệ tình cảm với một cô gái cùng quê nhưng bị ngăn cấm nên Huy và người yêu rủ nhau từ Hải Phòng vào TP.HCM thuê khách sạn sinh sống. Khi số tiền mang theo đã dần cạn kiệt, Huy nảy sinh ý định cướp để lấy tiền tiêu xài, trang trải cuộc sống.

Đối tượng Tạ Khắc Huy Huy bị bắt giữ tại khách sạn sau 3 ngày lẩn trốn

Đối tượng Tạ Khắc Huy Huy bị bắt giữ tại khách sạn sau 3 ngày lẩn trốn

Sáng ngày 10/5, thông tin từ Công an quận 7 (TP. HCM) cho biết, đơn vị này đã bắt giữ được nghi can gây ra vụ cứa cổ tài xế xe taxi Vinasun xảy ra ở địa bàn phường Tân Thuận Tây (quận 7, TP.HCM) cách đây ít ngày gây xôn xao dư luận. Theo đó, danh tính nghi can được xác định là Tạ Khắc Huy (SN 1994, quê Hải Phòng). Huy bị bắt giữ để điều tra về hành vi cứa cổ tài xế taxi để cướp tài sản bất thành.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu tên Huy khai nhận: chiều ngày 6/5, khi đang đứng ở hẻm 48 (đường Bờ Bao Tân Thắng, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú) thì thấy một xe taxi hãng Vinasun nên vẫy tay để đón.

Lúc này, anh N.T.T (SN 1974, quê Kiên Giang) dừng taxi rồi mở cửa cho Huy lên xe. Đi được một đoạn, Huy yêu cầu anh T. chở đến Công viên Lê Thị Riêng để lấy nợ. Dọc đường, Huy gọi điện thoại cho ai đó rồi yêu cầu tài xế Tuấn chở lòng vòng qua quận 4, sau đó đi thẳng về quận 7 vì cho rằng người bạn đang chờ ở đó.

Đến khoảng 22h30 cùng ngày, khi đến đường Nguyễn Văn Linh (đoạn gần UBND phường Tân Thuận Tây, (quận 7) thấy đường vắng, Huy liền rút dao ra kề vào cổ yêu cầu tài xế đưa hết tài sản. Anh T. chống trả thì bị dao cắt thương tích ở vùng cổ.

Nam tài xế taxi Vinasun Tuấn được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng sức khỏe nguy kịch.

Phát hiện vụ việc, người dân chạy tới kiểm tra thì thấy tài xế Tuấn bị một vết thương rất sâu ở cổ, chảy máu nhiều.

Nạn nhân nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, đến nay đã qua cơn nguy kịch.

Tiếp nhận thông tin, Công an quận 7 đã vào cuộc điều tra và xác định được thủ phạm. Qua truy xét, trinh sát Công an quận 7 đã bắt được Huy khi đối tượng đang lẩn trốn tại một khách sạn.

Huy khai nhận, có quan hệ tình cảm với 1 cô gái đồng hương nhưng vì gia đình cấm cản nên cả 2 bỏ vào TP.CHM.

Vào TP.HCM, 2 người thuê phòng khách sạn để ở. Mới đây, khi hết tiền, Huy nảy sinh ý định cướp tài sản và mục tiêu là nhắm vào các tài xế taxi.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

PV

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/24-7/loi-khai-cua-nghi-pham-cat-co-tai-xe-taxi-vinasun-o-tphcm-cuop-tai-san-de-lay-tien-tieu-xai-145855.html