Lời khai của kẻ truy sát 3 người trong gia đình vợ thương vong ở Hà Tĩnh

Sau khi bị bắt, bước đầu nghi phạm đã khai nguyên nhân gây án khiến 3 người trong gia đình nhà vợ cũ thương vong.

Trưa ngày 29/9, một cán bộ điều tra Công an thành phố Hà Tĩnh cho biết, hiện Công an thành phố đã bàn giao nghi phạm Lê Minh Hải (37 tuổi, trú phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh) cho Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra.

Cũng theo cán bộ điều tra này, bước đầu, nghi phạm Hải khai, do xảy ra mâu thuẫn với gia đình vợ cũ trong việc chia tiền đền bù mảnh đất vừa được bồi thường sau khi có một dự án làm đường đi qua. Mảnh đất này trước đây Hải được gia đình bên vợ cho để làm nhà ở.

Nghi phạm Hải bị bắt giữ sau 6 tiếng đồng hồ bỏ trốn.

Nghi phạm Hải bị bắt giữ sau 6 tiếng đồng hồ bỏ trốn.

Tại một diễn biến liên quan, ngoài nạn nhân Bùi Thị N. (47 tuổi) tử vong tại chỗ, nạn nhân Bùi Thị Q. (40 tuổi) cũng đã không qua khỏi. Như vậy, vụ truy sát đã khiến 2 nạn nhân tử vong. 2 nạn nhân này là chị gái vợ (đã ly thân) nghi phạm Hải.

Trước đó, vào khoảng 13h chiều 28/9 tại phường Hà Huy Tập, nghi phạm Nguyễn Minh Hải được xác định đã dùng dao truy sát mẹ vợ và 2 chị gái của vợ cũ gồm bà Nguyễn Thị Vân (71 tuổi), Bùi Thị Huỳnh (40 tuổi) và chị Bùi Thị Nhung (47 tuổi).

Sau khi gây án, Hải đã bỏ trốn ra tỉnh Nghệ An nhưng đã bị bắt giữ ngay sau đó. Những người bị Hải truy sát được đưa đi nhập viện Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu nhưng chị Bùi Thị Huỳnh và chị Bùi Thị Nhung đã tử vong. Hiện, nạn nhân Nguyễn Thị Vân vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh với vết thương ở thành bụng. Sau khi phẫu thuật, sức khỏe của bệnh nhân cơ bản ổn định.

Nghi phạm Hải lấy con gái út bà Vân tên là D. Họ đã ly hôn và có với nhau 1 người con 13 tuổi. Thời điểm Hải đến gây án, chị D. không có mặt tại nhà bà Vân.

H.A (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/phap-luat/loi-khai-cua-ke-truy-sat-3-nguoi-trong-gia-dinh-vo-thuong-vong-o-ha-tinh-53640.html