Lời khai của kẻ thủ ác sát hại 3 người ở Bình Dương

Sau 18 giờ tích cực điều tra, xác minh, Công an tỉnh Bình Dương và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã bắt được nghi can sát hại 3 bà cháu ở khu phố Tân Ba, phường Thái Hòa, TX Tân Uyên (Bình Dương).

Danh tính nghi can được xác định là Trần Trọng Luận (SN 1985), ngụ khu phố 5, phường Thái Hòa, TX Tân Uyên (Bình Dương). Luận là hàng xóm của bà Đào Thị Thu Cúc (SN 1965). Ngày thường, Luận hay qua quán nước bà Cúc để uống cà phê.

Theo VietNamNet, khi đến đây, Luận thường lấy điện thoại xem phim có nội dung không lành mạnh nên bị con gái bà Cúc là chị Trần Thị Quỳnh Nhi (SN 2002) nhắc nhở, có lần đuổi đi nơi khác nên Luận tức giận, nghĩ bị mình bị coi khinh nên có ý định trả thù.

Khoảng 0h ngày 24/4, Luận mang theo 3 con dao, 1 cây mã tấu đến khu vực nhà bà Cúc, dùng dây kẽm cột cửa các nhà trọ xung quanh rồi cạy mái tôn đột nhập vào nhà bà Cúc.

Đối tượng Trần Trọng Luận.

Đối tượng Trần Trọng Luận.

Khi nữ gia chủ thức dậy phát hiện, Luận lao tới dùng mã tấu chém người phụ nữ này chết tại chỗ, sau đó tiếp tục ra tay chém chết chị Nhi và cháu Nguyễn Thị Bảo Ngân (SN 2011, cháu bà Cúc).

Sau khi gây án, đối tượng về nhà tắm rửa, đi vứt hung khí nhằm xóa các dấu vết, phi tang vật chứng.

Biết bị công an truy xét, Luận đã uống thuốc để tự tử nhưng bất thành. Cũng theo nguồn tin này, hiện nghi can Luận đang được theo dõi sức khỏe tại Trung tâm y tế thị xã Tân Uyên.

Như tin đã đưa, khoảng gần 7h ngày 24/4, mẹ của cháu Ngân, cũng là con gái bà Cúc đi làm về, nấu đồ ăn sáng rồi qua nhà bà Cúc nhưng thấy cửa cổng và cửa trước của căn nhà đều bị khóa trái nên kêu cứu hàng xóm xung quanh.

Khi người dân phá khóa cổng vào bên trong, nhìn qua cửa sổ bên hông nhà thì phát hiện bên trong có nhiều thi thể nằm trên vũng máu.

Những người hàng xóm và con gái bà Cúc phá cửa nhà vào bên trong thì phát hiện bà Cúc, chị Nhi và cháu Ngân tử vong. Hiện trường bên trong bị xáo trộn, thi thể các nạn nhân bị nhiều vết thương ở cổ và trên người.

Trưa cùng ngày, lãnh đạo Cục Hình sự Bộ Công an cùng điều tra viên, kỹ thuật hình sự đã có mặt tại căn nhà, nơi xảy ra vụ án mạng làm 3 người chết.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương và Đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh cũng trực tiếp công tác khám nghiệm hiện trường, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ điều tra, thu thập chứng cứ của vụ án.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/loi-khai-cua-ke-thu-ac-sat-hai-3-nguoi-o-binh-duong-272104.htm