Lời khai của kẻ phi tang xác con nợ vì khoản vay 5 triệu đồng

Hoàng bị Công an tỉnh Thanh Hóa tạm giữ ngày 4/6 để điều tra hành vi giết người , cướp tài sản, phi tang xác.

Hoàng khai ngày 20/5, Hoàng cho anh Chung, 19 tuổi, ở xã Thành Tân, huyện Thạch Thành vay 5 triệu đồng, thỏa thuận trả góp trong vòng 15 ngày cả lãi và gốc. Đến hẹn không thấy Chung trả tiền lại bị chặn mọi liên lạc, Hoàng tức giận, lập nick Facebook giả danh phụ nữ, tán tỉnh Chung.

Nghi can Lê Văn Hoàng. Ảnh: CA

Qua tài khoản mạo danh này, chiều 25/5, Hoàng hẹn gặp Chung tại nhà riêng ở phường Quảng Thành, TP. Thanh Hóa. Chung vừa vào đến sân thì bị chủ nợ đóng cửa, uy hiếp bắt trả tiền. Hoàng dùng vật dụng trong nhà tấn công khiến Chung bất tỉnh.

Thấy con nợ tử vong, Hoàng dùng băng dính trói tay, bịt miệng, cho vào bao tải, giấu dưới gầm giường tại phòng ngủ tầng hai. Khoảng 22h cùng ngày, Hoàng dùng xe máy chở bao tải đến cầu Hàm Rồng ném xuống sông Mã. Nghi phạm lấy xe máy, laptop và điện thoại di động của nạn nhân mang bán.

Trước đó, chiều 1/6, người dân đi bắt cá trên sông Mã đoạn chảy qua địa phận xã Hoằng Tân, huyện Hoằng Hóa thấy một bao tải có dấu hiệu khả nghi, kiểm tra bên trong phát hiện chứa thi thể nên báo nhà chức trách.

Ngày 3/6, Hoàng bị phát hiện là thủ phạm.

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/loi-khai-cua-ke-phi-tang-xac-con-no-vi-khoan-vay-5-trieu-dong-post254484.html