Lời khai của gã đàn ông đánh bé gái 4 tuổi dã man ở TP.HCM

Sau khi đi nhậu về, Thắng thấy người tình của mình đang la mắng con gái riêng, liền lao tới dùng tay đánh mạnh vào đầu và mặt khiến bé ngã ra nền nhà.

Ngày 30/6, Công an quận Tân Phú(TP.HCM) cho biết, đơn vị đang lấy lời khai của Lương Đức Thắng (35 tuổi, ngụ quận Tân Phú) để điều tra làm rõ về hành vi đánh dã man cháu H. (4 tuổi, ngụ quận Tân Phú) ở phòng trọ của tình nhân.

Tại cơ quan công an, Thắng khai rạng sáng 27/6, sau khi đi nhậu về phòng trọ của chị Ng. (đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú). Thấy chị Ng. đang la mắng cháu H. nên Thắng nổi nóng dùng tay đánh mạnh vào đầu và mặt bé gái khiến bé ngã xuống nền nhà.

Khi bé H. đứng dậy, Thắng tiếp tục dùng tay bóp cổ cháu H. rồi đẩy mạnh lên tường, khiến cháu bé khóc nghẹn. Thắng không dừng lại mà tiếp tục đánh mặt vào mặt và đầu của cháu H. Mẹ cháu H. sau đó khóc nên Thắng mới dừng lại, bỏ về nhà.

Toàn bộ vụ việc được một người dân quay lại clip, tung lên mạng xã hội Facebook. Ngay sau đó UBND quận Tân Phú chỉ đạo các lực lượng liên quan vào cuộc điều tra, làm rõ.

Đến tối 29/6, cơ quan chức năng phường Hiệp Tân có mặt tại phòng trọ chị Ng., nơi xảy ra vụ việc. Tại đây chị Ng. khai nhận Thắng là bạn trai của mình.

Trước đó, sáng 29/6, đoạn clip dài hơn 3 phút ghi lại cảnh một bé gái nghi bị cha dượng dùng tay đánh dã man được đăng tải trên mạng xã hội, khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, còn xuất hiện của một người phụ nữ, nhưng người này không can ngăn.

Sau khi đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người đã bình luận, chia sẻ nhằm tìm ra tung tích người đánh cháu bé.

Video: Chủ tiệm quần áo ở Hải Phòng đánh dập dã man nhân viên cũ

Minh Tuấn

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ban-tin-113-online/loi-khai-cua-ga-dan-ong-danh-be-gai-4-tuoi-da-man-o-tphcm-ar555079.html