Lời khai của đối tượng giết người tình phi tang ở Lâm Đồng

Sau khi sát hại tình nhân rồi phi tang trong rẫy cà phê, Nguyễn Phước Châu cướp toàn bộ tài sản của nạn nhân rồi ung dung trốn về xã Tân Điền, huyện Gò Công Đông (Tiền Giang) hòng trốn tránh tội ác.

Tối ngày 28-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an huyện Di Linh đã phối hợp với các cơ quan chức năng di lý đối tượng Nguyễn Phước Châu (SN 1976, trú xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) về Công an tỉnh Lâm Đồng để lấy lời khai phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của chị H. T. H. G (SN 1977, ngụ tại xã Đạm B'ri, TP Bảo Lộc).

Trước đó, khoảng 2h30 ngày 28-11, trong lúc Nguyễn Phước Châu đang ngon giấc tại một đìa tôm ở xã Tân Điền, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thì bị các trinh sát phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bất ngờ ập tới bắt giữ.

Đối tượng Nguyễn Phước Châu

Đối tượng Nguyễn Phước Châu

Bước đầu, Châu khai nhận, đối tượng lên xã Tân Lâm, huyện Di Linh làm việc, sau đó chuyển ra phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, thuê phòng trọ làm nghề thầu công trình xây dựng.

Trong thời gian làm việc ở TP Bảo Lộc, Châu quen biết và nảy sinh tình cảm với chị G. Thời điểm này, chị G đã có chồng và hai người con nhưng cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc nên đã ly thân.

Sau một thời gian qua lại tình cảm nam nữ, giữa Nguyễn Phước Châu và chị H. T. H. G bắt đầu phát sinh mâu thuẫn.

Ngày 12-10-2019, cả hai đến xã Tân Lâm, huyện Di Linh, bằng xe máy. Tại đây, giữa Châu và chị G tiếp tục phát sinh mâu thuẫn. Nguyễn Phước Châu lạnh lùng dùng dao đâm chị G hơn 10 nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi sát hại người tình, Nguyễn Phước Châu liền cướp chiếc xe máy, đôi bông tai, dây chuyền vàng của nạn nhân, đem bán được 15,4 triệu đồng. Thi thể chị G bị đối tượng vùi lấp sơ sài trong một rẫy cà phê thuộc thân 8, xã Tân Lâm, huyện Di Linh.

Nơi phát hiện thi thể nạn nhân

Để trốn tránh tội ác, hung thủ sau đó lẩn trốn về xã Tân Điền, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang và làm việc cho một đìa tôm tại địa phương.

Như vậy, chỉ hai ngày sau khi phát hiện thi thể chị H. T. H. G và kết quả khám nghiệm tử thi xác định đây là vụ án mạng, bằng các biện pháp nghiệp vụ và quyết tâm cao, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Công an huyện Di Linh và các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc điều tra, bắt giữ khẩn cấp đối tượng gây án.

Khắc Lịch

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/doi-tuong-giet-nguoi-tinh-phi-tang-o-lam-dong-khai-gi-571935/