Lời khai của đối tượng cướp ngân hàng ở Phú Thọ với một tay dao, một tay súng

Để thực hiện phi vụ cướp tiền tại Ngân hàng Agribank, Nam đã tính toán và lên kế hoạch một cách rất tỷ mỷ, từ việc mượn xe máy của người quen ở tỉnh xa, đến việc chuẩn bị găng tay, mũ bảo hiểm, súng nhựa, áo mưa… và tính toán cả tuyến đường để tẩu thoát sau khi cướp

Đêm 1/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt giữ được nghi phạm gây ra vụ cướp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) - Chi nhánh xã Thanh Hà (huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ), sáng 31/5 vừa qua.

Đối tượng Nguyễn Thành Nam

Đối tượng Nguyễn Thành Nam

Theo đó, nghi can được xác định là Nguyễn Thành Nam (SN 1985, trú tại khu 5, xã Trung Giáp, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ). Nghi can Nam bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Vĩnh Phúc và có mang theo một số tiền lớn.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thành Nam đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Chính Nam là đối tượng đã sử dụng dao bầu và súng khống chế nhân viên ngân hàng, gây ra vụ cướp tại Phòng giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (ở xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ), vào 10h30’ sáng 31/5. Số tiền đối tượng này cướp đi là hơn 500 triệu đồng.

Theo lời khai của Nguyễn Thành Nam, do bản tính ham mê cờ bạc, Nam đã sa đà vào lô đề nên dính nhiều nợ nần. Không có công ăn việc làm ổn định, nên để có tiền trả nợ và tiêu xài, đối tượng này đã nghĩ đến việc đi cướp ngân hàng.

Nghi can Nguyễn Thành Nam tại CQĐT và số tiền bị thu giữ

Cũng theo lời khai của đối tượng, do có người quen ở huyện Thanh Ba, thường xuyên đi lại qua khu vực xã Thanh Hà, Nam đã để ý thấy ở đây có Phòng giao dịch của Agribank. Theo đó, đối tượng đã theo dõi lịch làm việc, nắm bắt quy luật hoạt động của Phòng giao dịch này, để tính toán thời gian, thời điểm thuận lợi cho việc gây án.

Để thực hiện phi vụ cướp tiền tại Phòng giao dịch này, Nam đã tính toán và lên kế hoạch một cách rất tỷ mỷ, từ việc mượn xe máy của người quen ở tỉnh xa, đến việc chuẩn bị găng tay, mũ bảo hiểm, súng nhựa, áo mưa… và tính toán cả tuyến đường để tẩu thoát sau khi cướp. Không thua kém bất kỳ một đối tượng chuyên nghiệp nào, Nam đã làm mờ biển số xe máy để tránh bị phát hiện.

Từ việc theo dõi quy luật hoạt động của Phòng giao dịch này, Nam nhận thấy có thể ra tay trong khoảng từ 9h-10h là thuận lợi, vì trong khoảng thời gian này, thường có ít người đến giao dịch, làm việc.

Để thực hiện vụ cướp, đối tượng Nam lên kế hoạch rất kỹ càng, trong đó có cả lộ trình các tuyến đường để tẩu thoát

Theo đó, sáng 31/5, khi đã chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết, Nam đã lái xe máy lượn qua, lượt lại trước cửa Phòng giao dịch Agribank để đợi thời điểm đột nhập gây án. Khi phát hiện trong ngân hàng không có khách đến giao dịch, làm việc, Nam đã xông vào bên trong ngân hàng dùng dao bầu và súng nhựa khống chế các nhân viên để cướp tiền.

Trước đó, như Bảo vệ pháp luật đã thông tin, vào khoảng 10h30’ ngày 31/5, trong khi 3 nhân viên (2 nữ, 1 nam) của Phòng giao dịch ngân hàng Agribank (xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba), bất ngờ xuất hiện một nam thanh niên cao khoảng 1m70, bịt mặt, đầu đội mũ bảo hiểm loại kín cằm, mặc áo mưa màu xanh bước vào.

Đối tượng, vứt một chiếc túi xách về phía nam nhân viên rồi lao vào bên cạnh nữ nhân đang ngồi làm việc, tay phải cầm dao bầu kề vào cổ nữ nhân viên, tay trái cầm một vật nhìn giống súng liên tục chĩa vào nhân viên nam và yêu cầu lấy hết số tiền các nhân viên đang kiểm đếm cho vào chiếc túi xách mà hắn đem đến.

Lấy được tiền, đối tượng nhanh chóng lên xe Wave màu xanh (chưa rõ biển kiểm soát) tẩu thoát theo hướng quốc lộ 2D.

Theo camera an ninh của ngân hàng ghi lại cho thấy từ lúc bước vào cho đến khi lấy được tiền, tên cướp đi ra ngoài chỉ khoảng phút.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Thanh Ba đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, đồng thời báo cáo lên Công an tỉnh Phú Thọ để phối hợp điều tra, khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, tiến hành truy xét đối tượng.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, số tiền đã bị tên cướp đem đi là 527 triệu đồng.

Vụ việc đang tiếp tục được Công an tỉnh Phú Thọ điều tra, làm rõ.

H.Nguyên

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/theo-dong/nong-loi-khai-cua-doi-tuong-cuop-ngan-hang-o-phu-tho-voi-mot-tay-dao-mot-tay-sung-70728.html