Lời khai của đối tượng cưỡng bức, sát hại người phụ nữ khuyết tật ở Lào Cai

Sau khi dùng vũ lực uy hiếp và thực hiện hành vi đồi bại, đối tượng đã ra tay sát hại nạn nhân, sau đó bị cơ quan chức năng bắt giữ khi đang tìm cách bỏ trốn.

Đối tượng Lý Láo Lủ.

Đối tượng Lý Láo Lủ.

Ngày 26/10, Phòng CSHS Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và thi hành lệnh tạm giữ Lý Láo Lủ (SN 1995, trú tại xã Thanh Bình, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai) về hành vi giết người, hiếp dâm.

Nạn nhân trong vụ án là chị Lý Mùi D. (SN 1989, dân tộc Dao, trú tại cùng địa chỉ).

Theo thông tin ban đầu của vụ việc, sáng 23/10, Công an tỉnh Lào Cai nhận được báo cáo của Công an thị xã Sa Pa về việc phát hiện chị Lý Mùi D. tử vong tại khu vực nương ngô gần nhà, trong tình trạng quần áo xô lệch, vùng đầu có nhiều dấu vết thương tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Công an thị xã Sa Pa tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và triển khai điều tra, xác minh vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với nguồn tin thu thập được trong quần chúng nhân dân, cơ quan chức năng đã xác định Lý Láo Lủ có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã triệu tập đối tượng này đến để điều tra, làm rõ.

Trước những bằng chứng của cơ quan chức năng, biết không thể chối tội, Lủ đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, Vào khoảng 15h ngày 22/10, khi đi uống rượu về và nhìn thấy chị D đang đi nhặt quả rừng tại bãi nương của gia đình, Lủ nảy sinh ý định cưỡng hiếp chị D.

Trong khi đang thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân, Lủ bị D. chống trả quyết liệt, nên đã lấy đá đập nhiều nhát vào đầu nạn nhân khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Lủ về nhà tìm cách bỏ trốn, nhưng bị cơ quan điều tra phát hiện bắt giữ.

Liên quan đến vụ án trên, sáng ngày 26/10, trao đổi với PV báo Giáo dục và Thời đại, đại diện UBND xã Thanh Bình đã cung cấp những thông tin liên quan đến thân nhân của đối tượng.

Theo vị này, tại địa phương, Lý Láo Lủ là người chưa có tiền án, tiền sự, sinh sống bình thường và chưa từng có điều tiếng gì. Đối tượng sinh sống bằng nghề nông nghiệp.

Cách đây vài năm, Lủ đã kết hôn và có một người con 2 tuổi. Khoảng tháng 6/2020, hai vợ chồng Lủ xảy ra mâu thuẫn và đã chia tay nhau. Người con 2 tuổi của đối tượng được vợ cũ nuôi dưỡng.

Kể từ khi gia đình tan vỡ, Lủ sống một mình và không có biểu hiện khác thường về tâm lý. Theo lời đại diện chính quyền địa phương, nạn nhân Lý Mùi D. là hàng xóm sống cạnh nhà Lủ, giữa hai người còn có mối quan hệ họ hàng.

Về phía nạn nhân, vị đại diện UBND xã Thanh Bình cung cấp thêm, chị D. là người khuyết tật câm điếc bẩm sinh, chân tay nạn nhân từ khi còn nhỏ cũng bị co quắp nên việc di chuyển gặp khó khăn. Vụ việc xảy ra khiến gia đình và bà con hàng xóm bàng hoàng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, thu thập, củng cố chứng cứ để sớm đưa đối tượng ra xét xử trước pháp luật.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/phap-luat/loi-khai-cua-doi-tuong-cuong-buc-sat-hai-nguoi-phu-nu-khuyet-tat-o-lao-cai-MHPJFBtGg.html