Lời khai của đối tượng cầm đầu 'hang ổ' cá độ qua mạng ở vùng ven

Sau một thời gian theo dõi, lực lượng chức năng ập vào 'hang ổ' chuyên tổ chức cá độ, bắt nhiều đối tượng. Trong đó, kẻ cầm đầu khai, lập tụ điểm này đã được 2 tuần.

Ngày 13/12, đội 5, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45 – Công an TP.HCM) cho biết, vừa phối hợp với Công an huyện Hóc Môn, triệt phá một tổ chức cờ bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, đá gà qua mạng Internet ăn tiền do đối tượng Nguyễn Văn Toàn (SN 1988, quê tỉnh Sóc Trăng) cầm đầu và tạm giữ 18 đối tượng liên quan.

Theo thông tin từ công an, trong quá trình kiểm soát địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện một đường dây chuyên cá độ qua mạng tại nhà số 58/2Z, ấp Tiền Lân 1, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn.

Vào khoảng 15h50 ngày 8/12, hàng chục chiến sĩ được triển khai vây ráp bất ngờ ập vào căn nhà trên bắt quả tang nhiều đối tượng đang tham gia cá độ. Qua làm việc, cơ quan chức năng xác định Toàn cầm đầu "hang ổ" cá độ.

Một số đối tượng trong "hang ổ" cờ bạc bị bắt giữ.

Toàn khai nhận, đã tổ chức cho đường dây hoạt động được 2 tuần nay, thời gian hoạt động từ 9h ngày hôm trước đến 0h ngày hôm sau.

Qua đó, đối tượng đã tìm mua 2 tài khoản dùng để cá độ của Philippines và Campuchia để cho con bạc tham gia cá cược, cứ 1 triệu đồng được quy đổi ra 50 điểm để nhập vào máy tính. Sau khi trận đấu kết thúc, Toàn sẽ trực tiếp chung chi tiền thắng thua.

Để đường dây hoạt động được trơn tru, Toàn thuê Đỗ Trọng Thoại (SN 1992, ngụ huyện Hóc Môn) và Đỗ Trọng Khanh (SN 2000, ngụ huyện Hóc Môn) phụ giúp trong việc nhập điểm vào máy tính và trả công cả hai từ 1-1,5 triệu/người/tuần. Ngoài ra, Nguyễn Trọng Hiếu (SN 1998, ngụ huyện Hóc Môn), Lê Văn Quốc (SN 1988, quê tỉnh An Giang) phục vụ việc trông giữ xe và cơm nước cho các con bạc.

Tang vật thu được của vụ việc.

Tại thời điểm đột kích, công an thu giữ tiền tang vật hơn 37 triệu đồng, 2 máy laptop, tivi để xem cá độ… Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý.

Phùng Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/loi-khai-cua-doi-tuong-cam-dau-hang-o-ca-do-qua-mang-o-vung-ven-a351345.html