Lời khai của chủ nhà nơi phát hiện hổ nặng 250kg ở Hà Tĩnh

Làm việc với công an, ông Đ.N.Ngh. khai nhận là chủ nhà và đã mua con hổ nặng 250 kg này tại Nghệ An, vận chuyển về nhà riêng tại xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh để nấu cao.

Chiều 20/1, Công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, ông Đ.N.Ngh. (SN 1972, trú xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã đến đầu thú.

Ông Ngh. đã đến cơ quan công an đầu thú.

Ông Ngh. đã đến cơ quan công an đầu thú.

Làm việc với công an, bước đầu, ông Đ.N.Ngh. khai nhận là chủ nhà và đã mua con hổ nặng 250 kg này tại Nghệ An, vận chuyển về nhà riêng tại xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh để nấu cao.

Tối 19/1, ông Ngh. chuẩn bị nấu cao nhưng bị cơ quan công an phát hiện, ập vào kiểm tra và thu giữ. Ông Nghệ sau đó đã bỏ trốn đến trưa 20/1 mới ra đầu thú.

Thông tin về sự việc trước đó, khoảng 23h ngày 19/1, phòng Cảnh sát môi trường Công an Hà Tĩnh phối hợp với phòng Cảnh sát kinh tế, Công an huyện Hương Sơn, phát hiện 1 cá thể hổ nằm bất động trong nhà ông Đ.N.Ngh. (SN 1972, trú xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Con hổ nặng 250kg được phát hiện trong nhà ông Ngh.

Thời điểm phát hiện, cá thể hổ được xác định bị điện giật, nằm bất tỉnh trên nền nhà, nặng khoảng 250kg. Lúc này, chủ nhà đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Con hổ khi phát hiện đã chết, lực lượng chức năng đưa con hổ trên về trụ sở Công an huyện Hương Sơn bảo quản, điều tra làm rõ.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý.

Bích Liên (T/h)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/phap-luat/loi-khai-cua-chu-nha-noi-phat-hien-ho-nang-250kg-o-ha-tinh-55124.html