Lời khai của băng nhóm chuyên thuê khách sạn ở để đi cướp tài sản

Một băng nhóm chuyên thuê khách sạn để ở, sử dụng ma túy và đi cướp tài sản hết sức táo tợn vừa bị Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) bắt giữ. Bước đầu, nhóm khai thực hiện gần 20 vụ cướp giật khác nhau ở quận Thủ Đức, quận Bình Thạnh...

Ngày 17.1, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết đang tạm giữ: Lê Hoàng Trung (SN 2001, ngụ quận Phú Nhuận), Nguyễn Anh Thiện (SN 2003, ngụ tỉnh Khánh Hòa, trú quận Gò Vấp), Thạch Minh Lợi (hay gọi “Quẹo”, SN 2004, ngụ tỉnh Trà Vinh, trú quận Gò Vấp), Bùi Hải Đăng (SN 2001, ngụ tỉnh Cần Thơ, trú quận Thủ Đức), Phan Đức Hiền (hay gọi “Bi”, SN 2002, ngụ quận 3, trú quận Thủ Đức) và Tô Hải Quang (SN 1990, ngụ quận Bình Thạnh, cùng TP.HCM) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Nhóm đối tượng tại công an. Ảnh: C.T

Nhóm đối tượng tại công an. Ảnh: C.T

Tại cơ quan công an, nhóm thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Do nghiện ma túy nên nhóm thanh niên tụ tập rồi lập nhóm để đi cướp giật tài sản vào khoảng từ cuối tháng 9.2018. Nhóm cướp xong, thuê khách sạn tiếp tục phê ma túy tập thể với nhau.

Nhóm khai cùng chở nhau trên đường phố nếu thấy những người dân (chủ yếu là phụ nữ) cầm điện thoại, tài sản… thì áp sát cướp giật rồi tẩu thoát.

Theo đó, chỉ trong 3 tháng cuối năm 2018, nhóm thực hiện gần 10 vụ cướp giật tài sản ở khu vực quận Thủ Đức, quận Bình Thạnh… Trong tháng 1.2019, nhóm thực hiện 5 vụ cướp giật tài sản khác. Mới nhất, vào ngày 13.1, nhóm thực hiện 2 vụ cướp giật tài sản.

Tang vật vụ án. Ảnh: C.T

Cụ thể, khoảng 17h cùng ngày, Lợi đi xe máy chở theo Đăng đi qua trước căn nhà đường quốc lộ 1, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Cả hai phát hiện anh Trần Phú Tân (SN 1979, ngụ tỉnh Tây Ninh) đi bộ cầm điện thoại nên áp sát cướp giật rồi tẩu thoát. Chiếc điện thoại không bán được nên Lợi để dùng.

Đến khoảng 21h cùng ngày, Lợi đi xe máy chở theo Đăng đi qua trước căn nhà đường Bình Quới, phường 27, quận Bình Thạnh phát hiện 1 người phụ nữ ngồi cầm điện thoại iPhone 6 nên áp sát giật rồi tẩu thoát. Sau đó, chúng mang bán với giá 700 ngàn đồng chia nhau tiêu xài, mua ma túy

Trong nhóm cướp này, Hiền là đối tượng đang bị Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú về tội “Trộm cắp tài sản”. Công an tình nghi băng nhóm trên gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản khác nên đang điều tra mở rộng.

Chí Tâm - Công Quý

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/loi-khai-cua-bang-nhom-chuyen-thue-khach-san-o-de-di-cuop-tai-san-948869.html