Lời khai của 3 tên cướp về quá trình chuẩn bị cướp tiệm vàng ở Sơn La

Lãnh đạo Công an tỉnh Sơn La cho biết, trước khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở TP. Sơn La, các đối tượng đã nhiều lần thăm dò địa điểm gây án.

3 đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng Trường Ký đã bị Công an Sơn La bắt giữ.

3 đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng Trường Ký đã bị Công an Sơn La bắt giữ.

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng chấn động ở Sơn La xảy ra vào tối qua (ngày 20/9), cơ quan công an đã bắt giữ 3 đối tượng gây án gồm: Trần Ngọc Hà (37 tuổi), Nguyễn Văn Tiến (32 tuổi) và Phạm Ngọc Khánh (31 tuổi), cùng trú tại TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận, trước khi gây án một vài ngày, băng nhóm trên đã lái ô tô từ Phú Thọ lên Sơn La để thăm dò tình hình, theo dõi các cửa hàng vàng bạc xem hoạt động ra sao để nhằm mục đích cướp tài sản.

Sau khi lượn đi lượn lại tại khu vực TP. Sơn La (tỉnh Sơn La), các đối tượng đã chọn cửa hàng vàng bạc Trường Ký (thuộc tổ 12, phường Chiềng Lề) để gây án. Bọn chúng nghiên cứu quy luật hoạt động của cửa hàng vàng này, đường đi lối lại ra sao, bảo vệ như thế nào… và cùng lên kế hoạch tiến hành vụ cướp táo tợn vào tối ngày 20/9.

Trước khi đi, bọn chúng chuẩn bị găng tay len, mặt nạ da người, tóc giả, súng bắn bi và súng điện, dao… để thực hiện phi vụ cướp.

Tang vật vụ cướp tiệm vàng bị cơ quan công an thu giữ.

Theo đó, khoảng 20h30 ngày 20/9, 3 đối tượng trên đi trên ô tô 7 chỗ màu đen xông vào cửa hàng vàng bạc Trường Ký, dùng súng và dao khống chế chủ nhà.

Tại đây, đối tượng Khánh sử dụng súng (loại súng hơi bắn đạn bi) khống chế chị P. (chủ nhà), đối tượng Tiến cầm dao và súng ngắn (loại súng bắn điện) khống chế ép anh Nguyễn Văn T. (chồng của chị P.) vào nhà vệ sinh.

Còn đối tượng Hà cầm 1 khẩu súng ngắn (loại súng bắn điện), 1 con dao nhọn và khoác 1 túi du lịch cùng khống chế chị P.. Tuy nhiên, chị P. đã chống trả quyết liệt.

Ngay sau đó, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với người dân bắt giữ được đối tượng Hà và Tiến. Riêng đối tượng Khánh đã nhanh chóng bắt taxi bỏ trốn theo hướng về Hà Nội. Tuy nhiên, không lâu sau, Khánh cũng bị Công an Sơn La bắt giữ khi bỏ trốn cách hiện trường khoảng gần 40km.

Được biết, tại hiện trường vụ án, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ một số tang vật gồm: 2 khẩu súng ngắn (1 súng bắn đạn bi và 1 súng bắn điện), 2 con dao nhọn, 1 một túi du lịch màu đỏ xám bên trong có một đôi găng tay len màu trắng, 2 bộ tóc giả, 2 mặt nạ da người, 50 viên bi sắt và một số đồ vật khác. Ngoài ra còn có 1 xe ô tô biển kiểm soát 29A - 870.70.

Hiện, cơ quan điều tra đang tiếp tục đấu tranh với các đối tượng. Một nguồn tin cho hay, lực lượng chức năng nghi vấn, có thể các tượng trên còn gây ra một số vụ trộm trước khi tiến hành cướp tiệm vàng Trường Ký.

Nguyễn Hường

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/loi-khai-cua-3-ten-cuop-ve-qua-trinh-chuan-bi-cuop-tiem-vang-o-son-la-a404894.html