Lời khai của 2 gã thanh niên dụ dỗ bé gái 15 tuổi đến nhà nghỉ quan hệ

Một bé gái 15 tuổi ở Bà Rịa- Vũng Tàu vừa bị 2 gã thanh niên dụ dỗ đến nhà nghỉ để quan hệ tình dục.

Ngày 8/4, Công an huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đang giữ hình sự với Đậu Xuân Đạt (19 tuổi) và Trương Văn Thiện (27 tuổi) cùng ngụ huyện Xuyên Mộc, về hành vi giao cấu với trẻ em.

Nạn nhân là em Nguyễn T.T.T (15 tuổi, ngụ huyện Xuyên Mộc).

2 gã thanh niên đã dụ dỗ bé gái 15 tuổi vào nhà nghỉ quan hệ tình dục. Ảnh minh họa

2 gã thanh niên đã dụ dỗ bé gái 15 tuổi vào nhà nghỉ quan hệ tình dục. Ảnh minh họa

Theo tin tức ban đầu, khoảng 4h ngày 3/4, em T. gọi điện cho Đậu Xuân Đạt xin ở cùng tại nhà nghỉ A.K (xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc) thì được Đạt đồng ý. Sau khi T. đến nhà nghỉ, Đạt đã dụ dỗ bé gái cho quan hệ tình dục. Sau khi quan hệ tình dục xong, Đạt đi mua đồ ăn, còn bé gái ở lại phòng trọ. Lúc này, Thiện (bạn cùng phòng với Đạt) lại gạ gẫm và quan hệ tình dục với bé T.

Sự việc được gia đình bé T. phát hiện, trình báo cơ quan công an. Tại cơ quan công an, Đạt và Thiện đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như trên.

Cũng trong ngày 8/4, Công an huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoàng Minh (SN 2001), trú tại thành phố Bắc Giang về hành vi giao cấu với bé gái dưới 16 tuổi.

Vào ngày 30/3, Công an huyện Lạng Giang nhận được đơn trình báo của gia đình cháu N.T (SN 2005, trú thành phố Bắc Giang) về việc cháu T bị đối tượng Nguyễn Hoàng Minh quan hệ tình dục.

Ngay sau đó, Công an huyện Lạng Giang xác minh và triệu tập đối tượng Minh đến cơ quan Công an làm việc. Minh khai nhận tối 28/3, đã cùng một số đối tượng khác rủ nhau vào nhà nghỉ thuộc địa bàn xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang để sử dụng ma túy, trong đó có cả cháu T đi cùng. Rạng sáng ngày 29/3, Minh đã thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân.

Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi được quy định tại Điều 145 Bộ Luật Hình sự như sau:

1. Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 142 và Điều 144 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Phạm tội 02 lần trở lên;

b) Đối với 02 người trở lên;

c) Có tính chất loạn luân;

d) Làm nạn nhân có thai;

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

e) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

b) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/loi-khai-cua-2-ga-thanh-nien-du-do-be-gai-15-tuoi-den-nha-nghi-quan-he-a318744.html