Lời khai bị can trộm 5 tỷ ở nhà cựu giám đốc Sở GTVT

Khi bị bắt giữ cùng 60 lượng vàng, Sơn Thanh Tuấn cho rằng đã nhặt được số tài sản trên, chứ không phải đã trộm ở nhà cựu Giám đốc Sở GTVT tỉnh Trà Vinh.

Chiều 10/5, Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Sơn Thanh Tuấn (31 tuổi, ở phường 7, TP Trà Vinh) về tội Trộm cắp tài sản.

Theo cảnh sát, ban đầu khi bị bắt giữ cùng 60 lượng vàng trong cốp xe vào chiều 7/5, Tuấn đã không thừa nhận hành vi này.

Tuấn cho rằng số vàng trên là đã nhặt được nhưng lại không nói rõ địa điểm. Sau khi cảnh sát chứng minh, Tuấn mới thừa nhận trộm số vàng trên tại nhà ông Phan Thanh Sơn, cựu Giám đốc Sở GTVT tỉnh Trà Vinh.

 Tuấn khi bị bắt vào chiều 7/5. Ảnh: Công an cung cấp.

Tuấn khi bị bắt vào chiều 7/5. Ảnh: Công an cung cấp.

“Về số ngoại tệ bị hại trình báo đã mất 35.000 USD, cơ quan điều tra đang tập trung làm rõ”, cán bộ điều tra thông tin. Theo cảnh sát, Tuấn có 3 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và Hiếp dâm.

Chiều 3/5, Tuấn đạp xe đạp vào khu dân cư ở phường 6, TP Trà Vinh. Sau khi phát hiện gia chủ vắng nhà, anh ta đột nhập bằng cửa sau. Bị can đã dùng xà beng cạy tủ sắt, trộm 66 lượng vàng SJC và 35.000 USD. Thời điểm này, chủ nhà đang dự tiệc.

Gây án xong, Tuấn rời khỏi hiện trường và mang vàng đi bán, mua xe máy, trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Số vàng được cơ quan điều tra thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Chiều 7/5, Tuấn gom 60 lượng vàng bỏ vào cốp xe định bỏ trốn thì bị cảnh sát bắt giữ.

Liên quan đến số tài sản "khủng", cựu giám đốc Sở GTVT đã giải thích với cơ quan điều tra rằng vàng và USD bị trộm là tài sản gia đình đã tích góp trong nhiều năm, từ khi còn tỉnh Cửu Long cũ, sau này chia tách là Trà Vinh và Vĩnh Long.

Đình Đình

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/loi-khai-bi-can-trom-5-ty-o-nha-cuu-giam-doc-so-gtvt-post1213867.html