Lời khai bất thường của nghi can sát hại con 10 tháng tuổi ở Điện Biên

Làm việc với cơ quan công an, Lò Văn Luân đã thừa nhận hành vi sát hại con trai 10 tháng tuổi rồi tự sát nhưng bất thành.

Cơ quan công an đang tích cực điều tra làm rõ vụ bé trai 10 tháng tuổi nghi bị bố đẻ sát hại ở Điện Biên.

Theo đó, đối tượng Lò Văn Luân (SN 1993), trú tại bản Hua Nguống, xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên được xác định là nghi phạm sát hại con đẻ Lò Minh Kh. (10 tháng tuổi).

Báo Bảo vệ pháp luật đưa tin, hiện đối tượng Luân đã qua cơn nguy kịch, tỉnh táo và sức khỏe đang hồi phục. Làm việc với cơ quan công an, Lò Văn Luân thừa nhận hành vi sát hại con đẻ của mình rồi tự sát. Tuy nhiên, đến thời điểm này lời khai của Luân còn nhiều mâu thuẫn, và có nhiều điểm bất thường.

Anh Luân đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: CAND

Anh Luân đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: CAND

Chia sẻ với Pv báo TTXVN, chị Lò Thị Chính (vợ anh Luân) cho biết, vào tối ngày 15/2, vợ chồng chị và con trai đến nhà bố đẻ chị là ông ông Lò Văn Ơn (85 tuổi) thuộc đội 8B, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên ăn cơm. Trong lúc cả nhà đang ăn cơm, thì anh Luân không muốn ăn và bế con đi chỗ khác. Khoảng 10 phút sau, không thấy chồng quay lại, nên chị Chính cùng mọi người tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy.

Phát hiện nhà tắm tắt điện nhưng khóa trái cửa, mọi người liền đạp cửa xông vào thì phát hiện cháu Kh. tử vong với vết thương ở cổ, anh Luân bị dao đâm ở vùng bụng. Lúc đấy anh Luân vẫn còn nói là thằng bé bị chết rồi.

Theo chị Chính, chị và anh Luân lấy nhau được hơn một năm và mới có cháu Lò Minh Kh. là con chung. Trong quan hệ vợ chồng cả hai cũng không có xích mích gì đáng kể. Bản thân anh Luân cũng là người bình thường, không nghiện ma túy và tại bữa ăn hôm xảy ra sự việc đau lòng trên cũng không hề uống rượu. Bình thường anh Luân rất yêu thương và chiều chuộng vợ con. Tuy nhiên, trong 3 ngày gần đây, anh Luân thường có những biểu hiện bị ốm và hay khóc lóc, đặc biệt liên tục bắt vợ cùng đến nhà bố mẹ của vợ để xin lỗi. Buổi tối trước khi xảy ra sự việc, anh Luân cũng đã khóc lóc, quỳ xuống van xin bố mẹ vợ tha lỗi nhưng lại không nói lý do.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Công Lý

Cũng theo chị Chính, sáng ngày 15/2, anh Luân đã đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe và kết quả hồ sơ bệnh án cho thấy, anh Luân bị đau vai gáy với viêm não.

Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Luông cho biết, anh Luân là công dân bình thường, lành tính. Công việc hàng ngày là hàn xì, xây dựng và làm nông nghiệp, không hút thuốc hay uống rượu chè. Hai vợ chồng Luân kinh tế cũng bình thường và đã ra ở riêng.

Hiện nguyên nhân vụ án đang được điều tra, làm rõ.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/loi-khai-bat-thuong-cua-nghi-can-sat-hai-con-10-thang-tuoi-o-dien-bien-a263140.html