Lời khai bất ngờ của tài xế ô tô tải gây tai nạn kinh hoàng tại Hải Dương

Tài xế xe ô tô tải gây tai nạn thừa nhận, lúc lái xe trên đường có ngủ gật, đầu óc không tỉnh tảo. Khi giật mình nhận ra thì đã đâm vào đoàn người đi đường khiến bản thân hoảng hốt và liên tục đánh lái.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, vào ngày hôm qua (21/1), tài xế Lương Văn Tâm (SN 1991), quê quán huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng điều khiển xe ô tô tải BKS: 29C – 719.53 lưu thông trên QL5 hướng Hà Nội – Hải Phòng.

Khi đi đến đoạn thuộc xã Kim Lương thì bất ngờ đâm vào đoàn đại biểu dự đại hội MTTQ xã này đang trên đường viếng nghĩa trang liệt sĩ về. Vụ tai nạn làm 8 người tử vong và 7 người bị thương.

Sau khi gây tai nạn, tài xế Tâm cùng 2 phụ lái rời khỏi hiện trường và đến tối cùng ngày, những người này đã đến cơ quan công an trình diện cũng như khai báo. Tại đây, lực lượng chức năng đưa Tâm đi kiểm tra và được xác định dương tính với ma túy.

Chiếc xe ô tô tải đâm vào đoàn đại biểu dự đại hội MTTQ xã Kim Lương. Ảnh: V.T

Chiếc xe ô tô tải đâm vào đoàn đại biểu dự đại hội MTTQ xã Kim Lương. Ảnh: V.T

Thông tin cho PV vào ngày hôm nay (22/1), Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Thành xác nhận, tài xế gây ra vụ tai nạn thương tâm ở xã Kim Lương đã khai nhận vụ việc và thừa nhận có sử dụng ma túy.

Tại cơ quan công an, Tâm khai, trước khi xảy ra vụ tai nạn, trên xe ô tô có 3 người gồm Tâm cùng 2 phụ lái. Thời điểm này, 3 người có bàn với nhau sẽ đổi lái khi đi qua cầu vượt QL5, nơi xảy ra tai nạn. Tuy nhiên, khi lưu thông đến vị trí trên thì bất ngờ đâm vào đoàn người.

Nói về nguyên nhân xảy ra vụ việc, tài xế xe ô tô tải gây tai nạn thừa nhận, lúc lái xe trên đường có ngủ gật, đầu óc không tỉnh tảo. Khi giật mình nhận ra thì đã đâm vào đoàn người đi đường khiến bản thân hoảng hốt và liên tục đánh lái.

Tài xế gây tai nạn khiến 8 người tử vong tại Hải Dương. Ảnh: Đ.Tân

Trước thông tin dương tính với ma túy, Tâm thừa nhận có sử dụng ma túy nhưng không nhớ vào ngày nào trong tuần. Lúc đầu, tài xế khai dùng ma túy đá từ thứ 3 (15/1), sau đó lại khai vào ngày thứ 6 (17/1). Do đó, khi được lực lượng chức năng đưa đi kiểm tra, Tâm không tin trong máu còn ma túy nên nhiều lần xin được kiểm nghiệm lại.

Sau khi xảy ra tại nạn, do hoảng sợ và lo bị người dân hành hung, cho nên Tâm cùng 2 phụ lái rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên, cả 3 người quanh quẩn ở khu vực tai nạn không xa, sau đó hỏi đường lên cơ quan công an để trình diện.

Theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, trong số 8 nạn nhân tử vong thì có đến 6 nạn nhân cùng thôn Lương Xá Nam. Trong đó, có 2 anh em ruột là Trần Văn Đường, Trần Văn Đoan và sau khi hoàn thiện các thủ tục cần thiết, các gia đình đã nhận thi thể để lo hậu sự.

Các gia đình đang lo hậu sự cho các nạn nhân xấu số. Ảnh: K.M

Được biết, từ khi xảy ra vụ việc đến nay, các gia đình nạn nhân có người tử vong và bị thương trong vụ tai nạn thảm khốc đã nhận được sự hỗ trợ từ UBATGT Quốc gia, UBND tỉnh Hải Dương, UBND huyện Kim Thành, xã Kim Lương cùng nhiều tổ chức, cá nhân...

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/loi-khai-bat-ngo-cua-tai-xe-o-to-tai-gay-tai-nan-kinh-hoang-tai-hai-duong-20190122153446948.htm