Lời khai bất ngờ của nữ lái xe BMW gây tai nạn kinh hoàng ở Sài Gòn

'Khi tôi dời chân từ cần ga sang cần thắng thì quai hậu chiếc giày cao gót tôi mang bị vướng vào cần ga. Trong lúc quýnh quáng, hoảng quá tôi rút chân lên rồi đạp xuống cần ga khiến chiếc xe lao về phía trước', bà Nga nói.

Liên quan đến vụ việc nữ tài xế tông hàng loạt xe máy khiến nhiều người thương vong, tại cơ quan điều tra, bà Nguyễn Thị Nga (SN 1972, ngụ quận 12) khai nhận, trước khi lái xe về nhà, bà này đã tham gia buổi tiệc và uống rượu tại nhà hàng trên đường Pasteur (quận 3) do bà làm chủ.

Tuy nhiên, nữ tài xế khẳng định vẫn còn tỉnh táo để điều khiển ô tô hiệu BMW mang BKS: 51F - 279.10 để về nhà.

Theo bà Nga tường trình, khoảng 23 giờ ngày 21/10, bà điều khiển xe lưu thông từ nhà hàng đi ra đường Điện Biên Phủ rồi về ngã tư Hàng Xanh.

Tài xế Nga tại hiện trường vụ tai nạn

Tài xế Nga tại hiện trường vụ tai nạn

Lúc này, bà thấy đèn tín hiệu giao thông chuyển sang màu đỏ nên đạp thắng để dừng xe lại.

"Chuyện tồi tệ đã xảy ra trong tích tắc khi tôi dời chân từ cần ga sang cần thắng thì quai hậu chiếc giày cao gót tôi mang bị vướng vào cần ga. Trong lúc quýnh quáng, hoảng quá tôi rút chân lên rồi đạp xuống cần ga khiến chiếc xe lao về phía trước, tông hàng loạt phương tiện đang dừng chờ đèn tín hiệu".

Tuy nhiên, một cán bộ điều tra cho rằng đó chỉ là lời khai ban đầu của bà Nga. Còn thực hư vụ việc cơ quan chức năng vẫn đang làm rõ.

Trong khi đó, hiện 3 trong số 5 nạn nhân bị thương vẫn đang điều trị tại bệnh viện. Còn nạn nhân tử vong tại hiện trường khi bị ô tô BMW kéo lê là chị Nguyễn Thị K. P. (38 tuổi) đã được Cơ quan chức năng bàn giao cho người thân lo hậu sự.

Tai họa từ những thói quen lái xe của phụ nữ

Quần áo gò bó, đi dày cao gót để lái xe: Không ít phụ nữ ngồi xe hơi cầm lái nhưng ăn mặc trang phục rất gò bó và kém thoải mái. Việc đeo khẩu trang, áo chống nắng lùm xùm sẽ làm tầm nhìn bị hạn chế, gây ra khó khăn nếu gặp các tình huống bất ngờ.

Thêm vào đó, họ thường mặc váy bó sát và sử dụng giày cao gót khi lái xe mà không hay biết rằng mình đang đồng hành cùng với “tử thần”. Giày cao gót khiến cho việc phanh chân khó chuẩn xác, dẫn đến dễ gây ra tai nạn khi tham gia giao thông.

Quên chỉnh gương, ghế, hạ phanh tay: Đối với đàn ông thì việc chỉnh gương, ghế, hạ phanh tay là các thao tác hết sức cơ bản khi mới ngồi lên xe.

Tuy nhiên, đối với những người phụ nữ tay lái còn non thì lại thường xuyên bị “lãng quên” vì do chưa có thói quen và quá tập trung vào điều khiển xe, chân côn, chân ga…

Phụ nữ đi giày cao gót khiến cho việc điều khiển xe bị hạn chế

Dùng hai chân thao tác ga, phanh: Để đơn giản thao tác, mang lại sự thoải mái cho người lái, xe số tự động đã được loại bỏ chân côn. Các tài xế chỉ cần sử dụng duy nhất chân phải để thao tác giữa ga và phanh.

Tuy nhiên, một số chị em khi chuyển từ xe số sàn sang xe số tự động thường mắc sai lầm khi dùng chân trái để đạp phanh và chân phải đạp ga.

Sai lầm này rất dễ gây ra những tai nạn. Trong những tình huống bất ngờ, theo thói quen phản xạ lái xe thường sẽ đạp cả hai chân nhưng khi đạp mạnh chân ga tác dụng của phanh sẽ giảm rất nhiều, xe không thể dừng như mong muốn.

Bỏ quên chế độ chuyển số tay: Một số chị em vốn đã quen với các thao tác lái ô tô số tự động ở chế độ D, nên thường bỏ qua chức năng chuyển số tay trên xe số tự động. Việc không sử dụng chế độ chuyển số tay cũng được xem là một sai của phụ nữ khi đi các cung đường đèo dốc.

Bởi nếu ở chế độ D, theo quán tính khi xuống dốc, xe thường di chuyển nhanh dần khiến tài xế phải sử dụng phanh nhiều hơn.

Trong trường hợp người lái thường xuyên rà phanh sẽ làm phanh nóng và rất dễ dẫn đến việc cháy má phanh, mất thắng, dẫn đến tai nạn.

Anh Huy (TH)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/loi-khai-bat-ngo-cua-nu-lai-xe-bmw-gay-tai-nan-kinh-hoang-o-sai-gon