Lời khai bất ngờ của gã chồng hờ dùng xăng đốt chết vợ

Nguồn tin của PV Báo CAND chiều 1/6 cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã có đủ căn cứ xác định vụ cháy nhà người dân ở thôn Ninh Ích trưa 25/5 khiến một phụ nữ tử vong là vụ án giết người.

Khoảng 12h10’ trưa 25/5, một số người dân ở thôn Ninh Ích, xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa phát hiện đám cháy khởi phát tại căn nhà của bà Nguyễn Thị Tư (SN 1959, trú ở tổ 16, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa) xây dựng, giao cho người con gái là Phạm Ngọc Quyên (SN 1985, trú ở số 10, Vạn Hòa, phường Vạn Thạnh, TP Nha Trang) sinh sống. Do ngọn lửa bùng phát mạnh, khói đen lan tỏa dữ dội, nên người dân không thể cứu chữa.

Sau khi Cảnh sát PCCC & CNCH tiếp cận hiện trường triển khai đội hình phun nước khống chế ngọn lửa rồi dập tắt đám cháy, thì phát hiện thi thể chị Quyên bên trong căn nhà.

Căn nhà tôn nơi chị Quyên tạm trú.

Căn nhà tôn nơi chị Quyên tạm trú.

Xác định vụ cháy có nhiều dấu hiệu bất thường, tổ công tác phối hợp giữa Công an thị xã Ninh Hòa và Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi nạn nhân, thu thập một số dấu vết liên quan.

Theo một số nhân chứng, trước khi xảy ra vụ cháy, một người đàn ông đi xe máy BKS 57-679 IB dừng lại cách hiện trường khoảng 30m rồi xách can nhựa có chứa chất lỏng đi vào nhà chị Quyên. Sau khi đám cháy bùng phát, người đàn ông này chạy nhanh ra ngoài rồi mất dạng.

Mở rộng điều tra, lực lượng Công an xác định nạn nhân sống chung như vợ chồng với Trần Minh Đức (SN 1975, trú ở tổ 16, Thủy Tú, xã Vĩnh Thái, TP Nha Trang). Dù không đăng ký kết hôn nhưng hai người đã có con chung là một bé gái 3 tuổi. Chiếc xe máy bỏ lại gần hiện trường là phương tiện Đức thường sử dụng.

Hiện trường vụ cháy với đám khói đen lan tỏa.

Cuộc truy tìm Trần Minh Đức được cơ quan Công an triển khai trên diện rộng. Đến 11h50' trưa hôm sau (26/5), các trinh sát phát hiện Đức đang lẩn trốn trong bụi cây hoang dại ven Quốc lộ 26B ở phía Đông thị xã Ninh Hòa, trong tình trạng có nhiều vết bỏng trên cơ thể.

Sau khi được đưa đến Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa để cấp cứu rồi chuyển tiếp vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa điều trị, Đức khai nhận đã sử dụng bình gas trong bếp nấu tại căn nhà xảy ra vụ cháy và can xăng tự mua về để đốt nhà, khiến chị Quyên tử vong.

Do hung thủ gây án còn đang điều trị thương tích do chính mình gây ra trong vụ cháy, nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa chưa tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam về tội danh “Giết người”.

Hữu Toàn

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/xa-hoi/loi-khai-bat-ngo-cua-ga-chong-ho-dung-xang-dot-chet-vo-i695514/