Lời khai ban đầu của đối tượng sát hại người phụ nữ ở Thường Tín

Công an huyện Thường Tín phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã bắt giữ đối tượng sát hại người phụ nữ tại xã Liên Phương, huyện Thường Tín.

Đối tượng Nguyễn Văn Tùng tại cơ quan Công an.

Đối tượng Nguyễn Văn Tùng tại cơ quan Công an.

Sáng 9/1, lãnh đạo Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) cho biết, lực lượng Công an huyện Thường Tín phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã bắt giữ đối tượng sát hại người phụ nữ tại xã Liên Phương, huyện Thường Tín vào ngày 8/1.

Danh tính đối tượng gây án được xác định là Nguyễn Văn Tùng (28 tuổi, trú tại xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín).

Theo đó, khoảng 8h sáng hôm nay ( 9/1), sau khi đã xác minh, truy tìm được đối tượng Nguyễn Văn Tùng kẻ gây ra vụ án mạng đang lẩn trốn tại thị trấn Trâu Quỳ (huyện Gia Lâm, Hà Nội), lực lượng Công an đã tiến hành bắt giữ đối tượng này, sau đó đưa về trụ sở Công an huyện Thường Tín để điều tra làm rõ.

Tại cơ quan Công an, bước đầu đối tượng đã khai nhận về hành vi phạm tội.

Theo đó, Nguyễn Văn Tùng khai do mâu thuẫn liên quan đến tình ái nên đã ra tay sát hại nạn nhân.

Trước đó, khoảng 12h trưa ngày 8/1, tại khu vực trước Công ty TNHH MTV Sino Việt Nam (địa chỉ tại xã Liên Phương, huyện Thường Tín) xảy ra một vụ án mạng.

Hiện trường vụ việc.

Vào thời điểm trên một người phụ nữ đi xe máy qua địa chỉ trên đã bị một nam thanh niên sát hại ngay giữa phố, tử vong tại chỗ. Vụ việc khiến nhiều người dân hết sức bàng hoàng. Bên cạnh thi thể có một chiếc cờ lê kim loại.

Nhận được tin trình báo, Công an huyện Thường Tín đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương khám nghiệm hiện trường, điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Được biết nạn nhân là người xã Liên Phương nhưng lấy chồng ở địa phương khác, khi chị này đang trên đường về thăm nhà ngoại thì sự việc đau lòng trên xảy ra.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật

Xuân Ngọc

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/loi-khai-ban-dau-cua-doi-tuong-sat-hai-nguoi-phu-nu-o-thuong-tin-549322.html