'Lời kêu gọi thi đua ái quốc' là nét đặc sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra 'Lời kêu gọi thi đua ái quốc' (11/6/1948 - 11/6/2018), sáng 8-6, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia 'Lời kêu gọi thi đua ái quốc' của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn đối với phong trào thi đua yêu nước hiện nay'.

Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng dự. Về phía TP Hà Nội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung.

Toàn cảnh Hội thảo khoa học

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nêu rõ: Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được viết ngắn gọn, chỉ khoảng hơn 400 từ, song đó là sự kết tinh và thể hiện tập trung những nội dung cơ bản tư tưởng của Người về thi đua ái quốc.

“Lời kêu gọi thi đua ái quốc cũng để lại cho chúng ta những bài học, những kinh nghiệm hết sức bổ ích trong công tác vận động quần chúng nhân dân và là một mẫu mực về thực hành tuyên truyền sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, để các tầng lớp nhân dân trong cả nước hăng hái tham gia sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc”, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh.

Phát biểu đề dẫn tại Hội thảo, Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Lời kêu gọi thi đua ái quốc là nét đặc sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh, thể hiện sự sáng tạo trong phương cách lãnh đạo của Đảng ta, nhằm khơi dậy sức mạnh vĩ đại của dân tộc ta. Hình thành từ đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện của Đảng ta, trên nền tảng mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, 70 năm qua, phương châm gắn thi đua với yêu nước đã được thực hiện, phát triển, trở thành một phương thức lãnh đạo hết sức sáng tạo, độc đáo của Đảng ta, nhân lên sức mạnh tinh thần và vật chất vô cùng to lớn của dân tộc ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

“Từ thực tiễn cách mạng Việt Nam, vững vàng trên nền tảng tư tưởng của Đảng, chúng ta cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện hệ thống lý luận về thi đua yêu nước phù hợp với thực tiễn mới, khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, phát huy mạnh mẽ vai trò của phong trào thi đua yêu nước Việt Nam trong thời kỳ mới”, Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng khẳng định.

Ban Tổ chức hội thảo đã nhận được hơn 90 tham luận của các nhà quản lý, hoạt động thực tiễn, các nhà khoa học và các đại biểu đến từ nhiều cơ quan ở trung ương, tỉnh, thành phố và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Các tham luận khoa học đi sâu, làm sáng tỏ, khẳng định Lời kêu gọi thi đua ái quốc là sự kết tinh và phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam; là sự khởi đầu một phong trào hành động thiết thực, hiệu quả, góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến kiến quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), sáng 8-6, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP Hồ Chí Minh khai mạc Triển lãm ảnh “TP Hồ Chí Minh tích cực thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác Hồ”, tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ và khu vực đường Đồng Khởi, quận 1.

Ngày 8-6, tại Nhà Văn hóa Học sinh - sinh viên Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội đã tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Tới dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương; Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Lê Thị Thu Hằng.

10 năm qua, các cấp bộ Đoàn đã tích cực triển khai có hiệu quả các nội dung, giải pháp của Nghị quyết số 25-NQ/TƯ; bên cạnh đó, từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã xuất hiện nhiều tập thể xuất sắc, gương thanh niên tiêu biểu là những hạt nhân lan tỏa, nhân rộng việc tốt trong đoàn viên thanh niên và nhân dân Thủ đô.

Tại chương trình, Thành đoàn Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 25 tập thể có thành tích trong thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TƯ, 11 mô hình tiêu biểu thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TƯ và tuyên dương 10 gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2018.

Cùng ngày, Cụm thi đua số 7 TP Hà Nội (gồm các huyện: Thạch Thất, Đan Phượng, Quốc Oai, Phúc Thọ, Ba Vì, Hoài Đức và thị xã Sơn Tây) đã tổ chức chương trình giao lưu người tốt, việc tốt tiêu biểu lần thứ nhất. Nhân dịp này, Cụm thi đua số 7 đã biểu dương, khen thưởng 70 gương người tốt, việc tốt tiêu biểu trong các phong trào thi đua; 35 cá nhân người tốt, việc tốt được nhận danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp thành phố.

Cùng ngày, Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội đã tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948 - 11/6/2018) và sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị. Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Hội Cựu chiến binh thành phố đã khen thưởng 25 tập thể, 45 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngày 8-6, Cụm thi đua số 16 TP Hà Nội (gồm 8 doanh nghiệp dịch vụ công ích) tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” và giao lưu, biểu dương 28 gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt tiêu biểu.

Cùng ngày, Quận Cầu Giấy, huyện Chương Mỹ tổ chức biểu dương “Người tốt việc tốt" năm 2018; kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”.

Chiều 8-6, quận Hà Đông tổ chức tổng kết phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2018; tổng kết cuộc thi “Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt”; cuộc thi “Viết về những tập thể, cá nhân tiêu biểu làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên sóng phát thanh năm 2018” và sơ kết phong trào thi đua “an toàn thực phẩm” 6 tháng đầu năm 2018. Hơn 80 tấm gương tiêu biểu đã được phát hiện, biểu dương, nhân rộng trong cộng đồng qua các cuộc thi do UBND quận phát động.

Ngày 8-6, nhiều địa phương trong cả nước đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018):

Tại Nam Định, tỉnh Nam Định đã trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 4 tập thể dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2017; 22 tập thể, 58 cá nhân đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Tại Cao Bằng, lãnh đạo tỉnh khẳng định - qua 70 năm thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc, công tác thi đua khen thưởng, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Cao Bằng đã phát triển sâu rộng trên các lĩnh vực đời sống, xã hội.

Tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đã trao tặng Huân chương Lao động của Chủ tịch nước cho 02 cá nhân; Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho 07 tập thể và tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thể, 07 cá nhân.

Tại lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, tỉnh Quảng Trị tuyên dương 20 tập thể, 56 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, tỉnh Bình Dương đã tuyên dương, khen thưởng 620 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2015-2017.

Tỉnh Long An cũng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, tặng Bằng khen cho 52 tập thể, 66 cá nhân có thành tích xuất sắc...

TTXVN - Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Chinh-tri/904267/loi-keu-goi-thi-dua-ai-quoc-la-net-dac-sac-cua-tu-tuong-ho-chi-minh