Lợi ích kinh ngạc từ hình thức làm việc tại nhà

Xu hướng làm việc tại nhà hiện nay chỉ phổ biến ở một số ngành nghề. Hoặc đơn giản chỉ có một phần nhỏ công ty áp dụng chế độ làm việc này. Một thống kê gần đây đã báo cáo nhiều thông tin thú vị liên quan tới hình thức làm việc tại nhà.

Theo đó, mới đây giáo sư Nicholas Bloom đến từ Viện nghiên cứu việc làm xã hội Stanford (Anh) đã thực hiện một nghiên cứu liên quan tới những lợi ích mà hình thức làm việc tại nhà mang lại.

1. Làm thế nào nghiên cứu này được tiến hành

Bloom chia 500 nhân viên của một công ty thành hai nhóm. Nhóm đầu làm việc tại văn phòng. Nhóm hai được hỗ trợ làm việc tạm thời tại nhà trong suốt thời gian sáu tháng.

2. Dễ tập trung hơn

Kết quả cho thấy, người làm việc tại nhà dễ tập trung hơn so với người làm tại văn phòng, do không bị chi phối quá nhiều về giờ giấc, thời gian đi lại, đông người làm phiền..

3. Ít bị bệnh hơn

Có 50 phần trăm người làm việc tại nhà ít bị bệnh hơn. Nguyên nhân có thể do khi làm văn phòng, họ ra ngoài nhiều, đi lại nhiều dễ bị bệnh theo thời tiết, ô nhiêm không khí...

4. Các công ty được lợi

Ngoài năng suất làm việc tốt hơn, công ty cũng tiết kiệm khoảng 2000 đô la, giảm đáng kể số tiền chi cho việc thuê trụ sở văn phòng...

HUỲNH DŨNG (Theo Timesofindia)

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/loi-ich-kinh-ngac-tu-hinh-thuc-lam-viec-tai-nha-18895.html